Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-31 13:43:59    
Chúc cây xanh hữu nghị Trung Việt càng thêm sum suê sai quả trĩu cành

cri

Chắc các bạn rất quen thuộc với tên Tề Kiến Quốc , đồng chí là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đương nhiệm của TQ tại VN kể từ tháng 7 năm 2000 đến nay . Đồng chí tốt nghiệp ở Học viện ngoại ngữ Bắc Kinh , tiền thân của Trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh hiện nay vào năm 1969, sau đó được phân công làm việc tại Bộ ngoại giao Trung Quốc kể từ năm 1973 , đến nay đã 32 năm , trong đó đồng chí học tập và công tác tại Việt Nam là hơn 16 năm , bao gồm học thêm tiếng Việt hai năm ở Trường đại học tổng hợp Hà Nội .

Nhân dịp ngày 2-9 năm nay là ngày chào mừng Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thành lập tròn 60 năm , phóng viên đã phỏng vấn Đại sứ Tề Kiến Quốc xoay quanh các vấn đề : quan hệ Trung Việt , mối quan hệ giữa Khu mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN với việc xây dựng hai hành lang và một vành đai kinh tế quanh vịnh Bắc Bộ , mối quan hệ gắn bó giữa Quảng Tây Trung Quốc với Việt Nam v.v.

Trước hết giới thiệu về việc sâu sắc toàn diện quan hệ Trung Việt hiện nay , đại sứ Tề Kiến Quốc cho biết :

"Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềnh núi sông liền một dải , nhân dân hai nước vốn có mối tình hữu nghị truyền thống lâu đời . Năm 1999 , Tổng bí thư của hai Đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam đã xác định phương châm 16 chữ là " Láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai " cho việc phát triển quan hệ hai nước . Điều này phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước , có lợi cho hòa bình , ổn định và phát triển của khu vực nói riêng và thế giới nói chung ."

"Những năm gần đây , hai nước Trung Việt đã ký và thực thi "Hiệp ước biên giới lục địa ", " Hiệp định phân định vùng biển , khu kinh tế chuyên thuộc Vịnh Bắc Bộ và thềm lục địa " cũng như "Hiệp định hợp tác ngư nghiệp vịnh Bắc Bộ " , đó là điều có ý nghĩa lịch sử sâu xa , đặt cơ sở vững chắc cho sự hợp tác kinh tế hai nước , thúc đẩy hơn nữa quan hệ láng giềnh hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển lên phía trước , những năm gần đây, chủ tịch Nhà nước Trung Quốc và Việt Nam đã thực hiện những cuộc gặp gỡ nhân dịp dự hội nghị Apéc , thủ tướng hai nước đi thăm lẫn nhau . Nhận lời mời của Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào , chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương đã tới Bắc Kinh ngày 18 tháng 7 năm nay để thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc trong 5 ngày , hai bên đã đi đến nhiều nhận thức chung quan trọng , tiếp thêm nguồn động lực mới cho phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Trung Việt .

Vừa rồi Đại sứ đã điểm qua những bước tiến quan trọng trong những năm qua của quan hệ Trung Việt, cơ sở thúc đẩy sự hợp tác song phương là gì ?

" hai nước không những có đường biên giới chung , mà còn có quan hệ chính trị tốt đẹp và quan hệ kinh tế ngày một khăng khít . Hợp tác và giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa , khoa học , kỹ thuật , giáo dục , quân sự v.v đều không ngừng phát triển một cách sâu rộng , giao lưu giữa Đảng , chính phủ , quân đội và đoàn thể quần chúng cũng như giữa các tỉnh và thành phố địa phương của hai nước ngày càng sôi nổi , lĩnh vực hợp tác không ngừng mở rộng . Hai nước đã ký khoảng 40 văn kiện hợp tác về ngoại giao , công an , kinh tế , thương mại , khoa học , kỹ thuật , văn hóa , tư pháp v.v . Trong khi đó , hai nước đã khai thông đường hàng không , đường biển , đường sắt cũng như các cửa cảng cấp tỉnh , khu tự trị và cấp quốc gia ở vùng biên giới hai nước . Hiện nay , số lưu học sinh Việt Nam theo học tại Trung Quốc có khoảng 5000 đến 6000 người , chỉ đứng sau Nhật và Hàn Quốc . Riêng lưu học sinh VN theo học tại Quảng Tây có hơn 1000 người , đông nhất so với các tỉnh , thành phố và khu tự trị khác ở TQ . Hàng năm có rất nhiều người TQ đi qua các cửa khẩu Hữu nghị quan , Đông Hưng và Bắc Hải sang du lịch tại VN ."

Quan hệ kinh tế thương mại là một phần hết sức quan trọng trong quan hệ giữa các nước . Được biết , kim ngạch mậu dịch giữa TQ và VN đã lập kỷ lục mới trong những năm qua , năm 2003 đạt hơn 4,6 tỷ đô-la Mỹ , năm 2004 lên tới 6,74 tỷ đô-la Mỹ , tăng 45,3% so với cùng thời kỳ , thực hiện mục tiêu về trước thời hạn là vốn định đạt 5 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2005. Tốc độ tăng trưởng trong sáu tháng đầu năm nay cũng lên tới 25- 30% . Theo đà kinh tế thương mại hai chiều phát triển tốt đẹp hiện nay , hai nước đã nêu ra việc thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch mậu dịch song phương lên tới 10 tỷ đô-la Mỹ vào năm 2010 , dự kiến mục tiêu này có thể hoàn thành trước thời hạn .

1  2