Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-30 14:47:25    
Chị Hiểu Hồng – đại biểu Quốc hội TQ người dân tộc Lô-ba đến từ vùng núi

cri

Chị Hồng phụ trách công tác giáo dục và y tế của xã. Bởi vì cơ quan chính quyền huyện cũng ở thị trấn này, người dân chăn nuôi có thể trực tiếp đến bệnh viện huyện khám chữa bệnh, rất thuận tiện.

"Nhà nước thi hành chính sách hợp tác y tế loại hình mới, được người dân chăn nuôi rất hoan nghênh. Tiền Thuốc men được thanh toán, người dân chăn nuôi chỉ bỏ ra một phần, nhà nước mỗi năm trợ cấp cho mỗi người dân chăn nuôi 40 đồng."

Chị Hồng ngoài làm việc tại thị trấn, bình thường chị cũng thích xuống địa phương tìm hiểu tình hình, tận khả năng giải quyết những khó khăn thực tế cho bà con. Chị nói, bà con địa phương rất quan tâm vấn đề mở đường, khai thác tài nguyên du lịch v,v, nếu như chị không giải quyết được thì có thể với tư cách là đại biểu quốc hội phản ánh tình hình lên cơ quan hữu quan của chính quyền khu tự trị Tây tạng, chị còn nhân cơ hội hàng năm đến Bắc Kinh tham dự cuộc họp quốc hội cùng các đại biểu khác, với hình thức đề án trực tiếp phản ánh tình hình lên cơ quan tối cao của nhà nước. Mấy năm nay, những đề án mà chị nêu ra đề đã được thi hành, có nhiều vấn đề đã được giải quyết kịp thời.

Chị Hồng nói, dân số của dân tộc Lô-ba ở Tây Tạng không đến 3000 người, dân số của người dân tộc Men-ba cũng chỉ có hơn 7 nghìn người là dân tộc thiểu số ở tây Tạng, nhưng trong các khoá của quốc hội đều dành cho mỗi dân tộc này một đại biểu. 3 năm qua, Chị nhân dịp tham dự cuộc họp quốc hội, đã trực tiếp phản ảnh với người lãnh đạo nhà nước những vấn đề mà người dân tộc Lô-ba cần chính quyền Trung ương giúp đỡ giải quyết, đây là việc mà trước đây người Lô-ba không dám nghĩ đến.

"Mỗi lần họp, chủ tịch Hồ Cẩm Đào đều rất quan tâm đến dân tộc Lô-ba. Khi chủ tịch đến tham gia buổi thảo luận bản báo cáo công tác chính phủ của đoàn đại biểu Tây Tạng, đại biểu người dân tộc Lô-ba và Men-ba đều dâng lên chủ tịch tấm Ha-đa và chủ tịch Hồ Cẩm Đào đều hỏi chúng tôi về cuộc sống của người dân Lô-ba. Tôi trả lời là đã khác trước rồi. Trước đây, từ La sa đến chỗ chúng tôi phải đi mất 4 ngày đường, bây giờ chỉ mất có một ngày. Các đồng chí lãnh đạo đều rất kinh ngạc."

" Khi mớí đến công tác tại ủy ban nhân dân thị trấn, chị Hồng rất nhút nhát. Sau khi được bầu làm đại biểu quốc hội, chị mạnh dạn hẳn lên, làm việc cũng năng nổ hơn, có tiến bộ rất nhiều. Chị làm việc đều vì lợi ích của bà con, nên bà con đều yêu mến chị. Bà con rất vừa lòng đối với công tác dân chính và y tế v,v mà chị phụ trách, mong chị càng cố gắng hơn nữa."

Là đại biểu quốc hội khoá 10, nhiệm kỳ của chị Hồng còn 2 năm. Chị nói, trong nhiệm kỳ này chị sẽ đi đều tra và nghiên

cứu nhiều hơn, phản ảnh những nguyện vọng của bà con ở cơ sở nhiều hơn. Là người phụ nữ, chị còn muốn sinh thêm một cháu nữa, bởi vì đối với chị sinh hai cháu là đủ rồi. Con đông vừa ảnh hưởng đến công tác, lại hạ thấp chất lượng cuộc sống của đình.


1  2