Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-26 19:08:36    
Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa

cri

Nghe Online

Gần đây, dự án "Thành phố Tiêu trí văn hoá Trung Hoa" tuyên bố công khai trưng tập phương án thiết kế Thành phố Tiêu trí với trong và ngoài nước. Việc này đánh dấu "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa" với tôn chỉ truyền bá văn hoá truyền thống Trung Hoa đã đạt được tiến triển rõ rệt.

Dự án "Thành phố Tiêu trí văn hoá Trung Hoa" chọn thành phố Tế Ninh tỉnh Sơn Đông miền đông TQ làm nơi triển khai, đây là nơi sinh của Khổng Tử và Mạnh Tử, người sáng tạo Nho học, gần kề với di sản văn hoá thế giới-Khổng Miếu. Khu vực này là một trong những nguồn gốc quan trọng của nền văn hoá truyền thống TQ. Theo quy hoạch, chính phủ TQ sẽ xây dựng khu vực này thành một thành phố mang đậm đà đặc sắc văn hoá Trung Hoa thông qua hình thức bảo vệ di sản văn hoá lịch sử vốn có và xây dựng dự án tiêu trí văn hoá một cách có hệ thống.

"Thành phố Tiêu trí văn hoá Trung Hoa" chỉ là một trong những nội dung của "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa". Nghe tên thì biết, "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa" là lấy văn hoá làm cầu nối, liên kết các dân tộc Trung Hoa và người Hoa Hoa kiều hải ngoại. Công trình này bắt đầu vào năm 1998, do nhiều đảng phái dân chủ và đông đảo nhân sĩ xã hội nổi tiếng TQ cùng đề xướng. Ông Lý Tịnh, học giả của Viện khoa học xã hội TQ là tổng thư ký ban tổ chức. Ông giới thiệu tôn chỉ của "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa". Ông nói:

"Tôn chỉ của "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa", chính là thông qua văn hoá Trung Hoa, đặc biệt là văn hoá truyền thống ưu tú làm cầu nối nhằm tăng cường giao lưu và trao đổi tâm hồn giữa chúng ta với đồng bào Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan cũng như bạn bè quốc tế. Đây chính là nội hàm của "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa".

Tháng 6 năm 2000, "Công trình cầu nối văn hoá Trung Hoa" đã tổ chức hoạt động "bản đồ quê hương Trung Hoa", áp dụng kỹ thuật bản quyền, thu tập đất nguyên chất của 34 khu vực hành chính trong đó bao gồm Hồng Công, Ma-cao, Đài Loan, sau khi thông qua công nghệ xử lý diệt khuẩn, chống thối rữa và khô rào, ghép thành bản đồ hình khối TQ. Hiện nay, tổng thư ký ban tổ chức ông Lý Tịnh vẫn còn nhớ trường hợp thu tập đất tại tỉnh Đài Loan. Ông nói:

" 11giây 11 phút 11 giờ mồng 1 tháng 1 năm 2001, đồng bào Đài Loan thu tập đất tại đỉnh núi A-li, tiếp theo đưa đất tới trường thành Bắc Kinh vào mồng 2 tháng 2 âm lịch ,dân gian gọi là ngày con rồng ngẩng đầu, lúc đó sự kiện này hết sức chấn động, mười mấy nhân vật chính trị quan trọng Đài Loan như Liên Chiến, Mã Anh Cửu đều ủng hộ hoạt động này."

1  2