Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-19 14:59:49    
Khắp đất nước TQ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 15 tháng 8

Xin Hua

Tại Thượng Hải sáng ngày 15, hơn 100 cựu chiến binh Hoàng Phố, Tân Tứ Quân và người Hoa hoa Kiều nước ngoài tụ họp tại hội bạn học Hoàng Phố Thượng Hải, cùng cầu khẩn hoà bình, chúc tổ quốc lớn mạnh. Ngày 13 tháng 8 năm 1937, 700 ngàn quân đội TQ chiến đấu ác liệt chống quân xâm lược Nhật tại Thượng Hải với diện tích 890 ki-lô-mét vuông. Chiến đấu kéo dài 3 tháng, hơn 300 ngàn chiến sĩ TQ đã đổ máu nhuộm đỏ mảnh đất này.

Ngày 18 tháng 9 năm 1931 là ngày mở đầu lịch sử cận đại đen tối nhất của dân tộc Trung Hoa. Ngày 15 tháng 8 năm 1945 là khởi điểm dân tộc Trung Hoa bước sang phục hưng. Giám đốc viện bảo tàng lịch sử thành phố Thẩm Dương Tỉnh Tiểu Quang nói, kỷ niệm ngày 15 tháng 8, chớ quên ngày 18 tháng 9. Từ năm 1991 khánh thành viện bảo tàng lịch sử ngày 18 tháng 9 đến nay đã tiếp đón hơn 6 triệu khách thăm quan. Trong phòng trưng bày rộng hơn 9 ngàn mét vuông, thanh thiếu niên dường như trông thấy lịch sử đấm máu, những hội ức nặng nề lay động lòng người.Sau khi thăm quan, nhiều em vừa chảy nước mắt vừa viết lời cảm tưởng trên sổ lưu niệm: không quên quốc nhục, chấn hưng Trung Hoa.

Tại thành phố Tây An, khi 100 đại biểu cựu chiến binh ngồi xe đi qua đường phố chính của Tây An, dân chúng đánh chiêng gõ trống, hát ca nhảy muá, gửi lời chào cao cả tới các anh hùng. Trong 100 cựu chiến binh này, có ông từng là đội trưởng đội cảm tử của Bát Lộ Quân, có ông từng tham gia chiến dịch nổi tiếng như đại chiến bách đoàn v.v Trong họ tuổi cao nhất là 91 tuổi, tuổi nhỏ nhất là 76 tuổi.

Các em học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ cho các cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Nhật xâm lược, các em nói, chúng em hứa học tập tinh thần yêu nước của các ông các bà, chúng em lớn lên sẽ góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước.

Diên An, nơi chứng kiến vai trò quan trọng của Đảng Cộng Sản TQ trong cuộc chiến tranh chống Nhật xâm lược. Ngày 15 tháng 8, khách thăm quan đến từ khắp đất nước tụ họp tại đây, trụ sở ban chấp hành Trung Ương Đảng Đảng Cộng Sản TQ trong 8 năm kháng chiến chống Nhật xâm lược, nơi hoạch định đường lối, phương châm, quyết sách quan trọng chống Nhật xâm lược, trung tâm chỉ huy và bộ tổng tư lệnh chỉ huy cả nước tiến hành chiến tranh chống Nhật xâm lược.

Vì có mặt trận dân tộc thống nhất chống Nhật xâm lược do Đảng Cộng Sản TQ lãnh đạo, dân tộc Trung Hoa đoàn kết một lòng, tất cả lực lượng chống Nhật xâm lược hội tụ thành lực lượng chung chống xâm lược, đặt cơ sở dân chúng rộng rãi nhất, lớn mạnh nhất cho cuộc chiến tranh chống Nhật xâm lược trường kỳ gian khổ.

Ngày 15 tháng 8 của 60 năm về trước, dân tộc Trung Hoa giành được thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược trong lịch sử cận đại, thực hiện bước ngoặt vĩ đại từ suy sụp đến chấn hưng. Ngày 15 tháng 8 60 năm sau, Đảng Cộng Sản TQ hướng dẫn nhân dân các dân tộc cả nước đi lên con đường chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc TQ, mức sống nhân dân ngày một nâng cao, địa vị quốc tế không ngừng tăng lên, sức mạnh quốc gia không ngừng tăng cường, dân tộc Trung Hoa đang hướng tới tương lai tươi đẹp.


1  2