Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-19 14:59:49    
Khắp đất nước TQ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 15 tháng 8

Xin Hua

Nghe Online

Ngày 15 tháng 8 năm nay là ngày kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật xâm lược của nhân dân TQ tròn 60 năm. Để có được ngày hôm nay, dân tộc Trung Hoa đã hy sinh to lớn vì sự nghiệp hoà bình, văn minh và tiến bộ của loài người, đóng góp của nhân dân TQ lưu danh lịch sử muôn đời..

Ngày hôm nay là một ngày đáng tưởng nhớ mãi mãi. Trong ngày này, những người yêu hoà bình cầu tiến bộ nhìn lại lịch sử, hướng về tương lai một cách tỉnh táo. Ngày 15 tháng 8 vừa qua, khắp đất nước TQ đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày 15 tháng 8, kêu gọi nhân dân TQ "ghi nhớ lịch sử, quý trọng hoà bình".

26 phút 5 giờ sáng ngày 15, "Hành khúc nghĩa dũng quân"--quốc thiều TQ vang dội trên quảng trường Thiên An Môn, quốc kỳ từ từ kéo lên, hơn 7 nghìn dân chúng đến từ khắp đất nước ngẩng đầu nhìn cờ nam sao đỏ tươi. Niềm tự hào và thiêng liêng hiện rõ trên gương mặt mọi người tại hiện trường. Mọi người cảm thấy, trong ngày đặc biệt này, tại nơi đặc biệt này, phải vĩnh viễn ghi nhớ và tưởng nhớ các anh hùng hy sinh cho tổ quốc, cho dân tộc Trung Hoa.

Mấy ngày qua, Viện bảo tàng quốc gia TQ ở phía đông quảng trường Thiên An Môn, khách thăm quan đông đúc. Ở đây đang trình bày "triển lãm vụ thảm sát Nam Kinh của quân Nhật xâm lược TQ—ngày 13 tháng 12". Từ ngày 10 tháng 8 khai mạc triển lãm đến nay, hằng ngày đều có gần 10 ngàn người đến xem. Nhiều bố mẹ đưa con xem xong triển lãm, lại đi viếng Đài kỷ niệm anh hùng nhân dân. Các phụ huynh nói, trong ngày đặc biệt này, tôi mong con tôi ghi nhớ lịch sử từ nhỏ, và biết rằng hoà bình quý báu làm sao.

Bắc Kinh trời nóng bức, nhưng không làm giảm bớt nhiệt tình của dân chúng. Cuộc triển lãm mang tên "thắng lợi vĩ đại" tại nhà kỷ niệm kháng chiến chống Nhật của nhân dân TQ ở bên cạnh cầu Lư Câu, đã tiếp đón hơn 470 ngàn lượt người. Giám đốc nhà kỷ niệm Vương Tân Hoa nói, "trong lúc đất nước nguy ngập, dân tộc Trung Hoa đoàn kết chống xâm lược, cuối cùng giành được thắng lợi, mở ra trang lịch sử cận đại mới của TQ.

Tại Thành phố Nam Kinh, đã tổ chức triển lãm "thắng lợi của nhân dân" kỷ niệm tỉnh Giang Tô kháng chiến chống Nhật xâm lược giành được thắng lợi tròn 60 năm. Triển lãm khôi phục như cũ hiện trường Nhật ký lệnh đầu hàng tại chiến khu TQ, gồm hơn 37 hiện vật như bút, nghiên mực, dấu v.v.. mà đại diện hai bên Trung Nhật tham gia lễ ký năm đó sử dụng, thu hút sự chú ý của người xem. lễ chấp nhận Nhật đầu hàng diễn ra trong 15 phút ngắn ngủi, nhưng nhân dân TQ đã phải chiến đấu 14 năm. Nam Kinh, Thành phố từng xẩy ra vụ quân Nhật thảm sát dân chúng, đã chứng kiến giờ phút lịch sử kẻ xâm lược đầu hàng.

Nhìn lại quá khứ, ông Vương Sở Anh, người từng tham gia lễ tiếp nhận đầu hàng xúc động nói, "Nhật đã đầu hàng ,nhân dân TQ đã giành được thắng lợi. Nhưng chúng ta không được quên rằng thắng lợi phải trả giá bằng đấu tranh gian khổ lâu dài, cả dân tộc phải chịu đựng tổn thương nặng nề. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác, trân trọng và yêu quý hoà bình hôm nay."

1  2