Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-12 16:02:11    
Người Mỹ cao tuổi George Yoong nhiệt tình với sự nghiệp công ích.

cri
Mấy năm gần đây, theo nhu cầu của những người cần được giúp đỡ phục vụ, nhiều nơi ở Trung Quốc đã thành lập cơ quan công ích xã hội các loại. Những cơ quan công ích này đã thu hút rất nhiều người làm công việc nghĩa vụ, ngoài người Trung Quốc ra còn có một số bạn nước ngoài, việc làm và cống hiến của họ đã được nhân viên công tác cơ quan công ích và đối tượng được phục vụ khen ngợi.

Công viên Bắc Hải và công viên Cảnh Sơn là hai công viên nổi tiếng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Ở giữa hai công viên kề sát bên nhau này có một đường phố tĩnh mịch --- Ngõ Đại Thạch Tác, trong ngõ có một Tứ hợp viện Bắc Kinh truyền thống. Cơ quan phục vụ chung cư những người thiểu năng HUỆ LINH Bắc Kinh làm việc trong tứ hợp viện này. Đối tượng phục vụ của cơ quan Huệ Linh chủ yếu là những thanh niên thiểu năng trên 16 tuổi, ở đây, hàng ngày có hai người nước ngoài làm việc nghĩa vụ đến đây tham gia hoạt động giao tiếp với những thanh niên thiểu năng, tiến hành điều trị tâm lý cho họ.

Bà Mạnh Duy Na, người sáng lập cơ quan phục vụ Huệ Linh giới thiệu, trong những người làm nghĩa vụ này, ông George Yoong người Mỹ để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc nhất :

Chúng tôi ở đây có ông George Yoong là chuyên gia uốn nắn hành vi Mỹ, trước đây ông là cảnh sát Mỹ. Đến tuổi trung niên thì ông không làm cảnh sát nữa, chuyên môn nghiên cứu về vấn đề hành vi, tinh thần của thanh thiếu niên. Ông ở Mỹ đã tương đối có tiếng tăm, sau khi đến Trung Quốc, ông muốn tìm một nơi có thể phát huy sở trường của mình, thế là ông đã tìm đến Huệ Linh chúng tôi.

Ông George Yoong năm nay 67 tuổi, đã làm công việc nghĩa vụ ở Huệ Linh 3 năm rồi. Trước khi đến Bắc Kinh, ông đã làm công tác nghiên cứu về vấn đề thiểu năng và tâm lý hơn 20 năm, đồng thời đã làm công tác nghĩa vụ giúp đỡ thiếu niên có vấn đề hơn 10 năm. Hiện nay, chiều thứ ba hàng tuần ông đều đến cơ quan Huệ Linh đúng giờ, phối hợp với nhân viên công tác tiến hành điều trị tâm lý cho những học viên thiểu năng, đồng thời tiến hành huấn luyện cho các nhân viên công tác ở đây, tận tâm dạy cho họ những kinh nghiệm tích lũy nhiều nămcủa mình.

1  2  3