Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-08 17:15:45    
Hiệu sách Thượng Hải ở Đài Bắc thể hiện sách đại lục

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Tại Diễn đàn Thương Hải văn hoá và xuất bản Trung Hoa diễn ra ở Thượng Hải ngày 7, ông Lâm Đới Tước, tổng giám đốc Công ty Liên Kinh Đài Loan kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị hiệu sách Thượng Hải Đài Bắc nói, hiệu sách Thượng Hải Đài Bắc khai trường mới có vài ngày đã xuất hiện độc giả xếp hàng rồng rắn, nay hiệu sách đã khai trương được nửa năm, các sách của đại lục bán rất chạy, hai bờ có nền văn hóa chung, ngành xuất bản hai bờ cần phải bổ sung cho nhau về ưu thế.

Sách do Đại lục Trung Quốc xuất bản được công khai bán tại Đài Loan kể từ tháng 7-2003, nhưng chủ yếu là các tác phẩm khoa học, vài hiệu sách chủ yếu bán các đầu sách Đại lục cũng chủ yếu tập trung ở gần các trường đại học. Ngày 24-2-2005, tầng ba hiệj sách của Công ty Liên minh nổi tiếng ở Đài Loan đã dành ra 500 mét vuông để mở hiệu sách Thượng Hải với hơn 100 đầu sách của Đại lục xuất bản, và nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt của đông đảo độc giả Đài Loan.

Độc giả Đài Loan thích đọc những loại sách nào của đại lục? Theo thống kê của ông Lâm Đới Tước, nếu tính theo số lượng thì từ khi hiệu sách Thượng Hải Đài Bắc khai trương đến ngày 30-6, các loại sách văn học, nghệ thuật, văn sử, cổ tịch chiếm 41,75 và 41,90% trong tổng số sách tiêu thụ.

Mười đầu sách số số lượng tiêu thụ cao ở Hiệu sách Thượng Hải Đài Bắc là "Hồng Lâu Mộng toàn tập của Tôn Ôn Hội", " Hồng Lâu Mộng kèm ảnh minh hoa" "chính thuyết 12 đế vương nhà Thanh" "Giang Trạch Dân-người đã làm thay đổi Trung Quốc", "Tam quốc diễn nghĩa kem tranh minh hoạ" "Văn hóa phong thủy Trung Quốc" "Ba trăm bài Tống từ"...

1  2