Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-08 17:15:45    
Hiệu sách Thượng Hải ở Đài Bắc thể hiện sách đại lục

Xin Hua

Qua đó cho thấy Văn hóa lịch sử Trung Quốc là đề tài muôn thuở. Ông Lâm Đới Tước nói trong số 10 đầu sách này có 7 đầu sách là nói về văn hoá truêỳn thống và lịch sử Trung Quốc, ngoài ra còn có 4 pho tiểu thuyết nổi tiếng cũng nằm trong danh sách này. Những sách này có thể lưu giữ mãi mãi, ở đại lục như vậy, ở Đài Loan cũng vậy.

Qua việc này có thể ghi nhận độc giả Đài Loan cũng đã tham gia vào hàng ngũ độc giả trong các đầu sách do Đại lục xuất bản.

Theo ông Trương Quyền Ngôn, giám đốc Trung tâm giao lưu sách đối ngoại Hạ Môn Trung Quốc, năm ngoá Hạ Môn tiêu thụ sạch sang Đài Loan đạt doanh thu 18 triệu nhân dân tệ, dự kiến năm nay sẽ đạt 30 triệu, sách từ Hạ Mốn tiêu thụ sang Đài Loan chiếm khoảng một phần ba số sách tiêu thụ sang Đài Loan của Đại lục, cũng tức là tổng doanh thu tiêu thụ sách sang Đài Loan của Đại lục hằng năm đạt khoảng 90 triệu nhân dân tệ, tương đương 360 triệu đô la Đài Loan.

Ông Trần Ân Tuyền, tổng thư ký Hiệp hội xuất bản Đài Loan cho rằng cơ sốt mua sách đại lục là có liên quan chặt chẽ với sự giao lưu văn hóa ngày càng khăng khít giữa hai bờ, mong ngành xuất bản hai bờ tăng cường giao lưu, cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp xuất bản văn hóa Trung Hoa phát triển.


1  2