Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-05 16:08:38    
Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ nhất

Xin Hua

Bên cạnh đó, giới xuất bản phát hành Đài Loan cũng nhìn thấy sách Đài Loan có thị trường to lớn, và có tiềm năng thương mại vô cùng sáng sủa tại Đại Lục. Sách Đài Loan tuy giá hơi cao, song vẫn bán khá chạy tại hội chợ, một số sách về văn, sử, triết học, bán hết ngay khi các cơ quan tới đặt mua, khiến thương gia Đài Loan hết sức vui mừng và ngạc nhiên.

Được biết, hai bờ eo biển giao lưu sách đã hơn 20 năm, tháng 7-2003 nhà đương cục Đài Loan cho phép sách chữ giản thể Đại Lục xuất bản bán tại Đài Loan, ngay trong năm đó đã có hơn 28 ngàn đầu sách gồm 145 ngàn cuốn nhập vào Đài Loan. Mấy năm gần đây, số lượng sách Đại Lục tiêu thụ tại Đài Loan tăng hàng năm, song theo các doanh nhân Đài Loan tính toán, cũng chỉ chiếm khoảng 0,5% tổng khối lượng sách tiêu thụ tại Đài Loan.

Tổng giám đốc Nhà sách Vấn Kinh Đài Loan ông Phương Thủ Nhân nói, giáo trình nghiên cứu sinh của Đại Lục đã được Đài Loan áp dụng, sách giáo khoa trung tiểu học của Đại Lục về văn, toán, khoa học tự nhiên đã trở thành sách tham khảo của giáo viên Đài Loan, chữ giản thể không hề ảnh hưởng tới tình hình tiêu thụ sách Đại Lục tại Đài Loan.

"Từ khi chữ Hán ra đời tới nay, luôn luôn trong quá trình đơn giản hóa, đó là quá trình tất yếu. Chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng diện tiêu thụ sách chữ giản thể." Ông Phương Thủ Nhân nói như vậy. Theo ông, trong 5 năm tới, số lượng sách Đại Lục tiêu thụ tại Đài Loan sẽ chiếm 40% tổng lượng sách tiêu thụ tại Đài Loan. Chủ tịch Hội xuất bản Đài Loan Tống Định Tây cũng cho rằng, xu thế này sẽ phát triển rất nhanh.

Theo ông Lâm Tái Tước, giám đốc nhà sách Thượng Hải Đài Bắc, kim ngạch nhập khẩu sách Đại Lục năm nay của Đài Loan sẽ tăng vọt, độc giả Đài Loan rất thích sách Đại Lục, đặc biệt là sách lịch sử và văn hoá.

Về ảnh hưởng của sách chữ giản thể đối với giới xuất bản Đài Loan, ông Phương Thủ Nhân cho rằng, tương lai và lối thoát của giới xuất bản Đài Loan ở Đại Lục, ví dụ bán bản quyền ở Đại Lục, bán sách tại Đài Loan. Sau lễ ký hợp đồng mua sách giữa Nhà sách Vấn Kinh với Trung tâm giao lưu sách đối ngoại Hạ Môn, ông Phương Thủ Nhân nói, hai bên quyết định thành lập Trung tâm lưu thông sách với tổng mức đầu tư là 30 triệu nhân dân tệ, đến năm 2007 sẽ đưa vào xử dụng.

Được biết, Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Đài Bắc năm 2006.


1  2