Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-05 16:08:38    
Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ nhất

Xin Hua

Nghe Online

Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ nhất diễn ra trong ba ngày tại Hạ Môn đã kết thúc ngày 31-7.

Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ nhất trưng bày 130 ngàn đầu sách gồm 850 ngàn cuốn. 388 nhà xuất bản và công ty sách Đại Lục, hơn 200 nhà xuất bản và giới phát hành sách Đài Loan tham dự triển lãm. Theo tờ Văn Hối Hồng Công, điểm nổi bật lớn nhất của hội chợ sách lần này là bán sách Đài Loan ngay tại gian hàng triển lãm, lần đầu tiên phá vỡ "xiềng xích" trong giao lưu sách báo giữa hai bờ eo biển kéo dài 18 năm qua, khiến cuộc giao lưu sách giữa hai bờ cơ bản thực hiện thông suốt mở cửa toàn diện. Sau này, giới xuất bản phát hành hai bờ sẽ xây dựng kênh xuất bản và tiêu thụ sách trực tiếp với quy mô to lớn, cư dân Đại Lục có thể mua sách Đài Loan mới nhất hoặc xuất bản trọn bộ tại các cửa hàng sách trong cả nước.

Theo thống kê chưa đầy đủ, có gần 10 ngàn doanh nhân hai bờ tới tham gia hội chợ, hơn 100 ngàn lượt người hai bờ eo biển tới tham quan triển lãm và mua sách. Hội chợ đã bán và ký hợp đồng mua bán sách trị giá hơn 20 triệu đồng nhân dân tệ. Trong đó tiền bán sách tại hội chợ đạt 5 triệu tệ, riêng sách Đài Loan đạt 2 triệu tệ. Tại hội chợ còn đạt được nhiều hiệp định hớp tác, và ký hơn 100 hợp đồng mua bản quyền.

Hơn 300 doanh nhân của 200 nhà xuất bản Đài Loan tham gia hội chợ, mang đến hội chợ hơn 20 ngàn đầu sách gồm hơn 50 ngàn cuốn. 10 nhà xuất bản đứng đầu ngành xuất bản Đài Loan đều có mặt tại hội chợ.

Hội chợ sách hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ nhất đã dựng lên mặt bằng giao lưu hợp tác cho giới xuất bản và doanh nhân hai bờ, và mở ra điểm khởi đầu cùng nhau sáng tạo cơ hội làm ăn, phá vỡ tình trạng bế tắc lâu dài trong giới xuất bản phát hành hai bờ eo biển, mở ra trang mới về hợp tác và giao lưu.

Cục trưởng cục báo chí tỉnh Phúc Kiến ông Bạch Kinh Triệu nói, giới xuất bản tỉnh Phúc Kiến với Đài Loan có tính chất bổ khuyết cho nhau rất lớn, tiềm năng hợp tác cũng rất to lớn. Giới xuất bản hai bờ cần thay đổi cách làm trước đây là chỉ đơn thuần giao lưu học thuật, nên mở rộng nội dung hợp tác giao lưu xuất bản giữa hai bờ sang các lĩnh vực xuất bản, phát hành, in ấn, phục chế, bản quyền, hoạt hình, xuất bản kỹ thuật số v.v. nhằm mở ra tình hình hai bên cùng có lợi và cùng dành thắng lợi.

Trong thời gian diễn ra hội chợ, doanh nhân sách Đài Loan đưa ra thông điệp tha thiết với đồng nghiệp Đại Lục là, mấy năm gần đây, sách Đại Lục xuất bản bằng kiểu chữ giản thể ngày càng được độc giả Đài Loan ưa thích, thị trường sách Đài Loan đã bắt đầu xuất hiện chiều hướng tăng trưởng nhanh. Theo họ, trong 3-5 năm tới, có khả năng tăng gấp 10 lần.

1  2