Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-29 15:46:09    
Ngọc châu vùng tuyết-Tuần lễ văn hoá Tây Tạng TQ

cri

Tuần lễ văn hoá Tây Tạng làm cho nhiều người Hồng Công mơ ước đi du lịch Tây Tạng, nhiều người muốn tìm hiểu thật nhiều về Tây Tạng thông qua triền lãm này để chuẩn bị cho chuyến du lịch Tây Tạng sau này. Có người muốn đến chỗ xa xôi ít người để thưởng thức phong cảnh tự nhiên đẹp nhất của Tây Tạng; có người hướng về tôn giáo thần bí của Tây Tạng, nhất là đến thăm cung điện Pu-ta-la.

Triển lãm tranh ảnh văn vật của Tây Tạng kéo daì 5 ngày đã bế mạc vào ngày 19 tháng 7. Được biết, có khoảng 40 nghìn người tham quan triển lãm. Hai ngày 20 và 21, tuần lễ văn hoá Tây Tạng hiến dâng cho nhân dân Hồng Công chương trình biểu diễn ca múa "Tây Tạng thần bí". Với điệu múa kinh điển và dân ca truyền thống, thể hiện đầy đủ tình cảm,văn hoá, tôn giáo, lịch sử cũng như phong tục tập quán của nhân dân Tây Tạng.

Khi bình luận về việc tổ chức "Ngọc châu vùng tuyết-Tuần lễ văn hoá Tây Tạng TQ" tại Hồng Công, tờ "Văn Hội" Hồng Công ra bình luận viết, đây là một sự kiện giao lưu văn hoá lớn giữa hai địa phương, không những mang lại cơ hội tìm hiểu văn hoá Tây Tạng cho người Hồng Công, mà còn cung cấp cơ hội để cho văn hoá Tây Tạng hướng tới thế giới. Điều này có ý nghĩa sâu sắc và quan trọng đối với việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hoá giữa Hồng Công và nội địa, giữa TQ và thế giới, cũng như tăng cường sự hài hoà của xã hội Hồng Công và đoàn kết của dân tộc Trung Hoa.

Xã luận viết, năm nay kỷ niệm 40 năm thành lập khu tự trị Tây Tạng, cũng là Hồng Công trở về tổ quốc tròn 8 năm. Việc trình bày phong thái của "Ngọc châu vùng tuyết" Tây Tạng tại "Hòn ngọc phương đông" Hồng Công, đã thể hiện đầy đủ sự quan tâm và ủng hộ của trung ương đối với đồng bào Tây Tạng và Hồng Công. Kể từ khi khu tự trị Tây Tạng thành lập 40 năm đến nay, Tây Tạng thu được thành tựu to lớn khiến thế giới kinh ngạc, nền kinh tế thực hiện phát triển nhảy vọt, mức sống của đồng bào dân tộc Tạng có cải thiện rõ rệt, văn hoá Tây Tạng cũng được sự bảo hộ và phát triển lành mạnh.

Kể từ ngày Hồng Công trở về tổ quốc 8 năm đến nay, Hồng Công vượt qua nhiều thử thánh thực hiện thành công "một quốc gia hai chế độ". Thành tựu 40 năm và 8 năm tụ họp lại, văn hoá đặc biệt hằng nghìn năm của Tây Tạng với văn hoá hội tụ đông tây của Hồng Công gặp nhau, làm cho hai hòn ngọc càng thêm óng ánh rực rỡ. Điều này nói lên rằng, chính sách phương châm dân tộc của trung ương đã mở con đường phát triển và phồn vinh cho Tây Tạng, chính sách "một quốc gia hai chế đô" của trung ương đã đảm bảo sự ổn định và phồn vinh cho Hồng Công.

Xã luận nêu rõ, trong khi người Hồng Công thưởng thức và say mê về văn hoá phong phú của Tây Tạng, đã nẩy nở mơ ước về cao nguyên Tây Tạng. Hoạt động tuần lễ văn hoá lần này giúp người Hồng Công hiểu biết thêm về các dân tộc thiểu số trong đại gia đình Trung Hoa, hiểu biết thêm về các anh em trong đaị gia đình Trung Hoa sống hoà thuận, cùng nhau giữ gìn và thúc đẩy sự ổn định, phồn vinh và phát triển của Hồng Công, cùng nhau sáng tạo tương lai tốt đẹp chấn hưng dân tộc Trung Hoa.


1  2