Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-29 15:46:09    
Ngọc châu vùng tuyết-Tuần lễ văn hoá Tây Tạng TQ

cri

Nghe Online

"Ngọc châu vùng tuyết-Tuần lễ văn hoá Tây Tạng TQ" do văn phòng báo chí quốc vụ viện TQ, văn phòng liên lạc đặc khu hành chính Hồng Công và chính quyền khu tự trị Tây Tạng phối hợp tổ chức đã triển khai tại trung tâm triển lãm hội nghị quốc tế Hồng Công từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 7. Hoạt động này mang đến phong thái vùng tuyết cho Hồng Công đô thị hiện đại này, trong sự va đập giữ văn hoá cổ xưa và văn hoá hiện đại, nhiều người Hồng Công đã được thể nghiệm "ước mơ Tây Tạng" cao nguyên vùng tuyết.

Hồng Công được gọi là "Hòn ngọc phương đông", Tây Tạng cũng có tên "Ngọc châu vùng tuyết", thông qua hoạt động Tuần lễ văn hoá Tây Tạng TQ lần này, hai địa phương tăng cường hơn nữa sự giao lưu và hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực văn hoá.

Có gần 100 tranh ảnh được trình bày trong thời gian diễn ra tuần lễ văn hoá, miêu tả núi sông tươi đẹp và sinh thái nhân văn của Tây Tạng, đồng thời cũng ghi lại sự phát triển của Tây Tạng trong mấy năm gần đây.Sinh viên Hồng Công cho rằng những tranh ảnh nàh làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhiều người cho rằng, trước kia hiểu biết về Tây Tạng rất có hạn, bây giờ đã có cơ hội tìm hiểu sâu rộng và toàn diện. Tây Tạng phát triển rất nhanh, điều này làm cho người ta phấn khởi.

Trong tuần lễ văn hoá, có trưng bày 60 văn vật quý báu đến từ viện bảo tàng cung văn hoá dân tộc TQ, chủ yếu bao gồm tượng phật, đồ thờ cúng, độ dùng của cao tăng v,v... từ đời nhà Đường, Nguyên, Minh, Thanh. Ông lý là người có hứng thú về văn vật, ông nói, lúc đầu tôi tưởng là những văn vật được trưng bày ở đây là đồ phục chế, đến đây xem mới biết là đồ thật. Ông cho rằng, đây là cơ hội hiếm thấy có thể thưởng thức nhiều văn vật phật giáo Tây Tạng.

Trong thời gian diễn ra tuần văn hoá Tây Tạng, thầy thuốc nổi tiếng Tây Tạng làm nghề y gần 40 năm ông Ban-đa-ca-chô đã tới Hồng Công chẩn đoán bệnh miễn phí cho nhân dân Hồng Công. Trong 5 ngày liền, Ông liên tục bắt mạch chẩn đoán bệnh cho gần 200 người bệnh, y thuật cao siêu của ông đã chinh phục nhân dân Hồng Công. Sau khi được chẩn đoán ra bệnh thiếu máu cơ tim, bà Ngô Mỹ Đệ, 67 tuổi, xúc động nói, y thuật Tây Tạng thật là cao siêu.Gần đay tôi đi bệnh viện khám Tây y, họ dùng đủ loại máy móc thiết bị phức tạp mới chẩn đoán ra tôi mắc bệnh này, thế mà thầy thuốc Tây Tạng cao siêu chỉ mất mấy phút đã bắt đíng mạch.

1  2