Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-27 17:07:11    
Những nguy hiểm trước và sau khi có thai ở xung quanh chúng ta

cri

Thứ hai là phải cẩn thận đối với những con vật đáng yêu.

Có rất nhiều chị em yêu thích nuôi một con vật đáng yêu. Nhưng bạn đâu biết rằng, trên mình của mèo và chó, hay con chim đáng yêu đó lại có những con ký sinh trùng rất nhỏ. Những con bọ nhỏ này có thể truyền cho bạn một số bệnh, mà nếu như trong thời gian mang thai bạn dễ bị lây nhiễm những bệnh này, sẽ có nguy cơ làm tổn thương đến hệ thần kinh của thai nhi và tăng thêm nguy cơ thai nhi mắc những trứng bệnh như: tràn dịch não, không có não, hoặc võng mạc không được bình thường v.v.

Vì vậy nếu như bạn đã mang thai hoặc chuẩn bị có thai, thì nên sắp xếp cho những con vật đáng yêu của bạn đi nơi khác. Một khi bạn tiếp xúc với những con vật đáng yêu này thì phải rửa tay ngay. Còn nếu khi bạn đang nuôi con vật đáng yêu mà mang thai, thì đi bệnh viện kiểm tra xem mình có bị truyền nhiễm bệnh này hay không. Nếu như đã bị truyền nhiễm, nên cùng bàn bạc với chồng và bác sĩ xem có nên giữ thai lại hay không.

Những nguy hiểm khi mang thai trong thời kỳ đầu.

Phần lớn các bộ phận trong cơ thể của thai nhi đều được hình thành khi mang thai trong thời kỳ đầu từ 5 đến 12 tuần, chẳng hạn như bộ não và hệ thống thần kinh bắt đầu được hình thành sau khi thụ tinh 15-20 ngày, hệ thống huyết mạch là được hình thành sau khi thụ hình 20-40 ngày. Mà thời kỳ hình thành các bộ phận khác trong cơ thể thì thường dễn bị ảnh hưởng của bên ngoài. Nhưng đây lại đúng là lúc chị em còn chưa biết rõ mình đã mang thai.

Do đã biết mình đã có thai, nên có nhiều trường hợp uống thuốc và di kiểm tra bằng chất phóng xạ, vậy bác sĩ đặc biệt nhắc bạn phải chú ý. Nếu như bạn có ý định sinh con, trước khi uống thuốc hoặc chụp X quang phải tránh thời gian mang thai. Trong cả thời gian mang thai không được tiêm chùng, nhất là trong thời gian có ảnh hưởng lớn đến thai nhi, rứt khoát phải tránh tiêm chủng.


1  2