Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-27 17:07:11    
Những nguy hiểm trước và sau khi có thai ở xung quanh chúng ta

cri
Bác sĩ khoa sản của bệnh việc số một trưởng trường đại học Bắc Kinh giới thiệu với chúng ta những nguy hiểm trước và sau khi có thai ở quanh chúng ta.

Thứ nhất là Nguy hiểm của môi trường.

Nếu như bạn hoặc chồng của bạn làm việc trong môi trường có hoá chất đột hại và kim loại nặng, thì khi bạn chuẩn bị mang thai phải rời khỏi nơi này, bời vì những chất độc này có thể khiến đứa trẻ bị dị dạng, thời kỳ thai nghén dễ thay đổi công tác hoặc nghỉ ngơi. Nếu như bạn không biết rỏ môi trường cung quanh có chất độc hại hay không, có thể tìm phòng y tế của đơn vị hoặc bác sĩ bảo vệ sức khoẻ, hay bác sĩ khoa sản để tìm hiểu, nhất định phải bảo đảm mình làm việc trong môi trường thật na toàn.

Nếu như bạn thật sự không thể bảo đảm được, mình có thể tránh khỏi những chất độc hại đáng hoài nghi, thì phải tuân theo một cách nghiêm ngặt nhưng quy tắc thao tác an toàn, như mặc áo bảo hộ, đội mũ và khẩu trang, tránh hít bụi bặm và không để cho da tiếp xúc với chất độc.

Về vấn đề vi tính thì hiện nay còn chưa có kết luận, có người cho rằng trong thời gian mang thai thường xuyên tiếp xúc máy vi tính dễ tăng thêm khả năng thai nghi bị dị dạng, nhưng về mặt này cho đến nay vẫn chưa có một kết luận nghiên cứu đáng tin cậy. Thế nhưng dù sao đi nữa, trong cả thời gian mang thai, hàng ngày trong thời gian dài tiếp xúc với máy vi tính, rất không có lợi cho người mẹ, ít nhất cũng làm cho chị em quá mệt mỏi.

1  2