Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-19 15:47:22    
Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội đàm với chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương

Xin Hua

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , để tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Trung Việt , sâu sắc quan hệ hợp tác chú trọng thực tế , xúc tiến sự phát triển chung , Trung Quốc kiến nghị , một là tăng cường giao lưu ở cấp bậc cao , thắt chặt tình hữu nghị truyền thống . Hai là thể theo tinh thần tích cực và chú trọng thực tế , không ngừng mở rộng quy mô thương mại , đưa sự hợp tác kinh tế thương mại lên một bậc thềm mới .

Hai bên nên làm tốt việc xuất nhập khẩu hàng lô , thưc̣ thi tốt hơn nữa các dự án hợp tác đã bàn định . Ba là xử lý êm thấm vấn đề lãnh thổ biên giới , tăng nhanh tiến trình trắc định và dựng cột mốc trên biên giới lục địa , phấn đấu sớm hoàn thành nhiệm vụ trắc định đường biên giới . Tăng cường trao đổi và hợp tác , cùng giữ gìn trật tự sản xuất ngư nghiệp trên vịnh Bắc Bộ và sự ổn định của vùng biên giới .

Tích cực thực thi hiệp nghị hợp tác và nhận thức chung về biển Nam Hải giữa ba nước Trung Quốc, Việt Nam và Phi-líp-pin , cùng khai thác để sớm gặt hái thành quả . Bốn là tăng cường sự giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực nhân văn giữa hai bên , mở rộng sự giao lưu giữa thanh thiếu niên và trong dân gian , đặt cơ sở vững chắc hơn để đưa tình hữu nghị Trung Quốc Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác . Tăng cường sự hợp tác khu vực , dốc sức nhằm thực hiện hòa bình , phát triển và phồn vinh của khu vực .

Chủ tịch Trần Đức Lương tán thành kiến nghị do chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu ra . Chủ tịch nhấn mạnh , Việt Nam Trung Quốc là hai nước láng giềng , có từng trải gần như nhau , hiện nay đều đứng trước nhiệm vụ chung phát triển kinh tế . Hiện nay Trung Quốc là đối tác mậu dịch lớn nhất của Việt Nam , hợp tác kinh tế thương mại song phương còn có tiềm năng to lớn .

Trong tình hình mới , tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Trung Quốc phù hợp với lợi ích căn bản của hai bên . Đảng và chính phủ Việt Nam sẽ trước sao sau vậy ưu tiên phát triển quan hệ hợp tác ổn định lâu dài , tin cậy lẫn nhau , hữu nghị toàn diện với TQ , đồng thời sẵn sàng phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Trung , phấn đấu thực hiện mục tiêu kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng gấp đôi trong năm 2010 .

Việt Nam sẽ tăng cường sự hợp tác với Trung Quốc , phấn đấu để sớm hoàn thành công tác trắc định đường biên giới lục địa , giữ gìn trật tự sản xuất ngư nghiệp trên vịnh Bắc Bộ , đồng thời tích cực thúc đẩy sự phát triển chung trên biển Nam Hải . Bên cạnh đó , Việt Nam ủng hộ sự giao lưu giữa thanh thiếu niên hai nước , đưa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Trung truyền từ đời này sang đời khác .

Hai bên còn trao đổi nhận xét về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm , nhất trí đồng ý tăng cường sự phối hợp trong công việc quốc tế và khu vực , giữ gìn hòa bình và ổn định của thế giới , xúc tiến sự phát triển và phồn vinh chung .

Sau hội đàm , nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký Hiệp nghị về thâm nhập thị trường song phương theo khuôn khổ Tổ chức thương mại thế giới Trung Việt và hai Hiệp nghị khác .

Trước khi hội đàm , chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã tổ chức lễ chào mừng chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương trên Quảng trừơng phía Đông Đại lễ Đường nhân dân Bắc Kinh .


1  2