Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-19 15:47:22    
Chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào hội đàm với chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương

Xin Hua

Nghe Online

Theo tin Tân hoa xã , chiều 18 tại Đại Lễ Đường nhân dân Bắc Kinh , chủ tịch Nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hội đàm với chủ tịch Nước Việt Nam Trần Đức Lương . Hai bên nhất trí đồng ý nhân cơ hội hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 55 năm , tăng cường sự hợp tác toàn diện hơn nữa , thúc đẩy quan hệ láng giềng hợp tác hữu nghị giữa Trung Quốc và Việt Nam phát triển tốt hơn và nhanh hơn .

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , trong hơn nửa thế kỷ qua , nhờ sự vun đắp và thúc đẩy tận tình của nhà lãnh đạo hai nước trong mấy thế hệ qua , tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Trung Việt không ngừng được phát triển . Bước sang thế kỷ mới , quan hệ Trung Việt đã xuất hiện đà phát triển tốt đẹp theo phương châm "láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện , ổn định lâu dài , hướng tới tương lai " .

Nhà lãnh đạo của hai nước đi thăm lẫn nhau một cách dồn dập . Vấn đề biên giới trên lục địa do lịch sử để lại và phân định vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết . Thành quả hợp tác kinh tế thương mại nổi bật , kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng trưởng liên tục . Sự giao lưu và hợp tác giữa các lĩnh vực văn hóa , giáo dục , khoa học , kỹ thuật v.v đạt được nhiều thành quả . Hai bên duy trì sự hợp tác tốt đẹp trong công việc quốc tế và khu vực . Chúng tôi hoan nghênh và cảm ơn Việt Nam kiên trì chính sách một nước Trung Quốc cũng như ủng hộ sự nghiệp thống nhất hòa bình TQ .

Chủ tịch Trần Đức Lương nói , những năm gần đây , sự đi thăm và tiếp xúc giữa nhà lãnh đạo cấp cao hai nước diễn ra dồn dập và đi đến nhiều nhận thức chung quan trọng , không những tăng thêm sự tin cậy lẫn nhau về chính trị , thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước phát triển bền vững , đồng thời cũng đã đóng góp cho hòa bình và ổn định của khu vực nói riêng và thế giới nói chung .

Sự hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước phát triển nhanh chóng , kim ngạch mậu dịch tăng với tốc độ số nhân , sự giao lưu trong các lĩnh vực văn hóa , xã hội v.v không ngừng tăng thêm , hai bên tiến hành phối hợp và hợp tác trong công việc quốc tế . Chủ tịch Trần Đức Lương nhấn mạnh , Đảng và chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục thưc̣ thi chính sách một nước Trung Quốc một cách kiên định , ủng hộ sự nghiệp thống nhất hòa bình Trung Quốc .

1  2