|
Khẩu hiệu "Cùng một thế giới, chung một giấc mơ" không chỉ là khẩu hiệu chủ đề của thế vận hội Bắc Kinh, còn là khẩu hiệu chủ đề của thế vận hội người khuyết tật Bắc Kinh năm 2008. Điều đáng chú ý là, khẩu hiệu này không phải do một cá nhân nào hoàn thành, mà là kết tinh của trí tuệ tập thể. Theo quan chức Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh cho biết, từ ngày 1 tháng 1 năm nay, Ban tổ chức tuyên bố trưng tập khẩu hiệu chủ đề thế vận hội Bắc Kinh năm 2008 với toàn thế giới, chỉ trong một tháng đã nhận được hơn 210 nghìn khẩu hiệu. Những khẩu hiệu này được gửi từ khắp nước TQ, từ các nước trên thế giới như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Cu Ba, Na Uy, Bra-xin v.v, ngôn ngữ ngoài tiếng TQ, tiếng Anh ra, còn có các thứ tiếng Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha v.v. Những khẩu hiệu này đã nói lên lời mời nhiệt tình của nhân dân TQ đối với nhân dân các nước trên thế giới cũng như sự cầu chúc tốt đẹp của bạn bè nước ngoài đối với thế vận hội Bắc Kinh.
Tháng 2 năm nay, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh bắt đầu làm việc căng thẳng cả ngày lẫn đêm, chọn ra 800 khẩu hiệu trong hơn 210 nghìn khẩu hiệu gửi đến. Mọi người phát hiện, các từ "Hài hoà", "Giấc mơ", "Đoàn kết", "Chia sẻ" xuất hiện nhiều nhất trong các khẩu hiệu này. Những từ này không hẹn mà nên khớp với lập trường hài hoà cùng giành thắng lợi mà TQ luôn đề xướng trên trường quốc tế, khớp với quan niệm giá trị chính hài hoà, chia sẻ mà thế vận hội Bắc Kinh đề xướng.
Bên cạnh đó, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh uỷ thác ba Công ty quan hệ công cộng quốc tế nổi tiếng điều tra trong phạm vi thế giới. 968 chuyên gia của 66 nước có tiếng mẹ đẻ không phải tiếng TQ, chuyên làm thiết kế giải thể thao đã trả lời cuộc điều tra. Kết quả cho thấy, có 28% số người nói khẩu hiệu phải nói lên được hy vọng và tương lai, 26% số người nói phải thể hiện được khái niệm hợp tác, chia sẻ, hoà bình, đoàn kết, có 22% số người thích dùng từ "Dream (Giấc mơ)". Bà Su-san Pát-tít, người Mỹ gốc Hoa, Giám đốc điều hành một trong ba Công ty điều tra này nói:
"Ban tổ chức mời chúng tôi điều tra nghiên cứu, trước tiên nghe tiếng nói của toàn thế giới, tìm hiểu quan niệm của nhân dân các nước trên thế giới đối thế vận hội năm 2008, họ có quan điểm và mong đời gì đối với tinh thần mà khẩu hiệu chủ đề thế vận hội phải truyền đạt. Sau đó mới xem làm thế nào thể hiện nó vào lý tưởng của dân tộc Trung Hoa, tấm lòng và nguyện vọng của mỗi người dân TQ."
Sau khi kết thúc công tác trưng tập và điều tra, Ban tổ chức Bắc Kinh đã mất mấy tháng để sàng lọc và bình chọn, tổng hợp ý kiến của hàng trăm chuyên gia TQ và nước ngoài, cuối cùng xác định "Cùng một thế giới, chung một giấc mơ" là khẩu hiệu chủ đề của thế vận hội Bắc Kinh, trong những khẩu hiện gửi đến không có khẩu hiệu nào hoàn toàn giống như vậy. Bởi vậy, Chủ tịch Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh Lưu Kỳ xúc động nói, khẩu hiệu đã đúc kết trí tuệ của hàng nghìn hàng vạn người.
Chủ tịch Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ đã đánh giá cao khẩu hiệu này, cho rằng khẩu hiệu này đã nắm được thực chất tinh thần Ô-lim-pích, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế rất vui mừng về việc này. 1 2
|