Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-08 16:23:44    
tình hình bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Trung Quốc

Xin Hua

Tại lễ khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Văn hoá Tôn Gia Chính nói, hiện nay công tác bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể Trung Quốc đứng trước tình hình gay cấn: Một là môi trường sinh thái văn hoá sinh tồn của di sản văn hoá phi vật thể Trung Quốc thay đổi nhanh chóng, tình hình mất mát tài nguyên nghiêm trọng, thiếu người kế tục, một số kỹ nghệ truyền thống đứng trước cảnh không có người kế nghiệp. Hai là nhịp bước xây dựng pháp luật pháp quy còn phải tăng nhanh, di sản văn hoá phi vật thể còn chưa được bảo vệ theo pháp luật; ba là ý thức bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể còn phải nâng cao; bốn là cơ chế bảo vệ cần bức xúc hoàn thiện.

Bộ trưởng Văn hoá Trung Quốc Tôn Gia Chính nói, những vấn đề này cần bức xúc giải quyết, đồng thời cũng phải nhận thức đầy đủ tình hình mới và yêu cầu mới bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể hiện nay. Bộ trưởng cho rằng, công tác bảo vệ phải trở thành một phần quan trọng của chiến lược phát triển nhà nước, phải thích ứng với việc xây dựng xã hội hài hoà, phải từ bảo vệ bị động chuyển sang bảo vệ chủ động, từ bảo vệ đơn nhất sang bảo vệ toàn diện, từ bảo vệ tĩnh sang bảo vệ động. Trong công tác bảo vệ, phải chủ trọng xây dựng chế độ và hoàn thiện cơ chế.

Bộ trưởng Văn hoá Tôn Gia Chính nhấn mạnh, di sản văn hoá phi vật thể Trung Quốc là một phần quan trọng của nền văn minh Trung Hoa, bảo vệ tốt di sản văn hoá phi vật thể, là trách nhiệm lịch sử giao phó cho chúng ta. Hiện nay Trung Quốc đang ở vào thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng xây dựng toàn diện xã hội khá giả, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể sẽ đóng vai trò thúc đẩy tích cực đối với việc tăng cường lòng tự tin, lòng tự hào dân tộc, tăng cường cảm giác chấp thuận, cảm giác quy thuộc, thúc đẩy sự phát triển cân đối toàn diện kinh tế, xã hội và văn hoá, tạo dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa.

Diễn đàn lần này là một hoạt động hội thảo học thuật quy cách cao, quy mô lớn do ngành chủ quản văn hoá Trung Quốc lần đầu tiên tổ chức về mặt bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Các giới xã hội nhất là sự tham gia rộng rãi của giới học thuật là một đặc điểm lớn của Diễn đàn lần này. Đại biểu các Bộ, Uỷ ban hữu quan nhà nước, Sở văn hoá các tỉnh, thành phố, khu tự trị và đơn vị thí đểm "Công trình bảo vệ", chuyên gia, học giả các lĩnh vực học thuật trong nước quan tâm việc bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể cả thảy hơn 300 người đã hội thảo và giao lưu rộng rãi về ba mặt lý luận, thực tiễn và phương pháp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể tại Diễn đàn.


1  2