Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-30 13:49:36    
Sức mạnh của 'Hán Ngữ '

Xin Hua
Theo tin Tân hoa xã , ngày càng nhiều người nước ngoài đã bắt đầu học tập Hán Ngữ vốn bị họ coi là 'Thiên thư -sách trên trời'

Tại Mỹ , 2500 trường trung tiểu học đã nêu ra việc sẽ mở chương trình dạy Trung Văn , tính đến nay , hơn 200 trường trung tiểu học đã mở chương trình Trung Văn .

Theo kế hoạch của Bộ giáo dục In-đô-nê-xi-a , đến năm 2007, hơn 8000 trường trung tiểu học đã lần lượt mở chương trình giảng dạy Trung Văn .

Tại Hàn Quốc , hiện nay 347 trường đại học và cao đẳng đã mở chương trình và chuyên ngành Trung Văn . Bộ trưởng giáo dục của Hàn Quốc còn bày tỏ , đến năm 2007 , Hàn Quốc sẽ phổ cập chương trình dạy Hán Ngữ tại các trường Trung Tiểu học .

Ở Đức , Trung Văn đã trở thành môn thi thống nhất của các trường trung học ở nhiều bang , tại nước Anh , ngành giáo dục ủng hộ việc ấn định chương trình giảng dạy Hán Ngữ tại các trường Trung Học ,Bộ giáo dục Pháp đang tích cực thúc đẩy chương trình thí nghiệm dạy cả tiếng Pháp và tiếng Trung tại các trường trung học v.v .

"Song song với mối liên hệ giữa TQ với các nước trên thế giới ngày càng sâu rộng , là thứ ngôn ngữ thương mại quan trọng , giá trị sử dụng và giá trị tiền tàng của Hán Ngữ ngày một được nâng cao ." Ông Chương Tân Thắng , phó trưởng ban thường vụ Tiểu ban lãnh đạo việc dạy Hán Ngữ đối ngoại Nhà nước , thứ trưởng bộ giáo dục TQ nói , nhu cầu về Hán Ngữ ở rất nhiều nước đã từ lĩnh vực nghiên cứu học thuật và dạy học của các nhà Hán Học mở rộng tới dân gian và cấp độ chính phủ .

1  2