Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-15 16:04:50    
Những điều phụ huynh cần chú ý trước khi con thi đại học

cri
CRI : Sau 12 năm miệt mài đèn sách, đến lúc này đã là thời gian mà các em thí sinh bước vào thời kỳ ôn tập bận rộn nhất, chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Là phụ huynh, chúng ta có thể làm một số việc giúp cho con bảo đảm chất lượng ôn tập trước khi thi và điều chỉnh tâm trạng trong khi thi.

Trước khi con thi, tinh thần của cha mẹ phải ổn định, sẽ khiến cho con cái thi cử với tâm trạng ổn định. Có một số phụ huynh nghe được tin này tin nọ, nên lúc thì nóng nẩy bực tức, lúc thì hết sức hoang mang, như vậy sẽ khiến cho cháu ở trong tâm trạng bất ổn, gây hoang mang về tinh thần, vừa ảnh hưởng đến sự cân bằng về tâm lý, lại ảnh hưởng đến chất lượng ôn tập của con. Trong thời gian ôn tập chuẩn bị thi, phụ huynh phải vứt bỏ hết những ảnh hưởng đến từ bên ngoài, bảo đảm luôn ở trong trạng thái hòa nhã, sẽ có tác dụng rất lớn đối với chất lượng ôn tập của cháu.

Trong thời gian con chuẩn bị thi, phụ huynh phải vui vẻ. Có một số phụ huynh sợ con thi không được tốt nên lo buồn, nét mặt rầu rĩ, ít nói, cháu sẽ biết cha mẹ còn hồi hộp hơn mình. Trước khi thi phải tạo bầu không khí gia đình đầm ấm, hòa thuận. Sức mạnh tình cảm là hết sức to lớn, bầu không khí đầm ấm sẽ làm tiêu tan sự lo âu, buồn phiền và nóng vội, giúp các em điều chỉnh về tinh thần, và nâng cao chất lượng ôn tập.

Trước khi thi, trong gia đình không nên xẩy ra tranh luận, cha mẹ không nên cãi cọ, nếu thực sự có việc gì quan trọng cần giải quyết, nên để đến khi con thi xong mới giải quyết. Năm nào trước khi thi cũng có một số phụ huynh xẩy ra tranh luận gay gắt, thậm trí cãi nhau do ý kiến bất đồng trong việc chọn trường và khoa, hoặc không thống nhất về phương án ôn tập của con, phá vỡ trạng thái cân bằng, ảnh hưởng hiệu xuất ôn tập của con cái.

Theo điều tra của giáo sư Vương Cực Thịnh, thường thì rất nhiều phụ huynh của các thí sinh thủ khoa của thành phố, hay tỉnh, cũng như phụ huynh của các thí sinh chuẩn bị thi vào các trường đại học trọng điểm, trước khi thi không nói nhiều, không dặn đi dặn lại: "con phải dồn hết tâm trí, phải cẩn thận, tỷ mỷ," và cũng không nói, nếu không thi được thì hậu quả sẽ ra sao, và cũng không hứa ba mẹ sẽ mua vi tính hay gì đó cho con, càng không bao giờ dọa con, nếu không thi đỗ tao sẽ cho mày biết tay. Họ thường chỉ nói với con một câu; " khi thi con cố gắng hết mình là được rồi." Có rất nhiều thí sinh nói với giáo sư Thịnh: 'những lời nói như vậy của ba mẹ, khiến em càng vững lòng, như tiếp cho em một liều thuốc tinh thần, trong lòng em rất thoải mái, em sẽ cố gắng hết khả năng của mình."

Cần phải có kế hoạch tổng ôn tập, kế hoạch ôn tập của các môn, và kế hoạch ôn tập hàng ngày cho các em, bằng không các em học lu bù nhưng lại không biết mình cần học cái gì. Đưa ra kế hoạch ôn tập, chủ yếu là theo ý kiến của con, cha mẹ có thể nêu ý và chỉ đạo một số điều cần thiết, tuyệt đối không nên làm hộ theo ý mình. Thường thì những em thành tích học tập tốt có thể tự kiềm chế được mình, thì không nên hỏi han quá nhiều về kế hoạch ôn tập, những em học kém hay không tự giác, thì phụ huynh nên bỏ chút thời gian để giúp con đưa ra kế hoạch ôn tập.

Mọi người đều biết, môi trường ôn bài yên tĩnh, giúp các em có tâm trạng thanh thản, và nâng cao hiệu xuất ôn tập. Một môi trường ồn ào, không những khiến các em cáu kỉnh, mà còn ảnh hưởng đến hiệu xuất. Vì vậy trong thời gian các em ở nhà ôn tập, phụ huynh nên bằng mọi cách tạo môi trường yên tĩnh trong gia đình. Trong thời gian này tốt nhất không nên tiếp khách, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm lý ôn tập của các em, nếu có việc cần phải tiếp khách thì không nên tiếp ở nhà. Ngoài ra trong thời gian các em ôn tập, nên ít gọi điện thoại, nếu như cần gọi thì nên nói ngắn gọn.

1  2