Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-08 13:25:34    
Chuyến thăm công các của đoàn đại biểu đài Tiếng Nói VN tại TQ

cri
Ngày xuân Bắc Kinh hoa hé nở, cây cối đâm chồi nẩy lộc, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt mọi người. Trong mùa trăm hoa đua nở và tràn đầy sức sống này, ban tiếng VN đài phát thanh quốc tế TQ đã tiễn đưa ngày sinh lần thứ 55 của mình. Trong 55 năm qua, ban tiếng VN luôn cống hiến sức mình để bắc nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt. 55 năm tiếng nói từ TQ đến với mọi miền đất nước VN, và ở VN cũng có một cơ quan truyền thanh cũng đóng vai trò như đài phát thanh quốc tế TQ, nối liền tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung Việt, đó là đài Tiếng Nói Việt Nam..

Vào một ngày mùa xuân ấm áp, máy bay từ từ hạ cánh, đoàn đại biểu đài Tiếng Nói VN đã đến sân bay thủ đô Bắc Kinh. Chuyến thăm lần này của đoàn thứ nhất là trao đổi nghiệp vụ theo hiệp nghị hợp tác giữa đài phát thanh quốc tế TQ và đài Tiếng Nói VN; thứ hai là cảm nhận và đi sâu tìm hiểu tình hình về các mặt của TQ, để làm tốt công tác phát thanh đối với TQ của đài Tiếng Nói VN.

Đoàn đại biểu đài Tiếng Nói VN có 5 thành viên gồm phó trưởng ban đối ngoại, đồng thời là trưởng đoàn:

Tôi là Mai Chi phó ban biên tập đối ngoại, đồng thời là trưởng đoàn.

Tôi là Hương Giang phóng viên ban đối ngoại

Tôi là Lê Quốc Hưng trưởng phòng chương trình dàng cho đồng bào VN ở xa tổ quốc

Tôi là Nguyễn Thúy Lan hiện công tác đài tiếng nói VN .

Tôi là Nguyễn Văn Bắc trưởng phòng tiếng Tây Ban Nha. Ngày thứ hai sau khi đến Bắc Kinh, bầu trời BK ánh nắng chan hòa, như chào đón các bạn đến thăm. Trạm đầu tiên của đoàn là đến thăm đài phát thanh quốc tế TQ. Ông Hạ Cát Tuyên phó giám đốc đài đã cùng đoàn tiến hành hội đàm công tác và trao quà tặng cho nhau.

Sau đó, đoàn đã đến thăm ban tiếng VN. Ngoài trời nắng vàng ấm áp, trong phòng không khí rất nồng nhiệt, mọi người chuyện trò rất vui vẻ. Đài phát thanh quốc tế TQ và đài Tiếng Nói VN đều ở trong cương vị công tác như nhau, nên có nhiều vấn đề cùng quan tâm, trong lúc chuyện trò đã bộc lộ tình hữu nghị và lòng yêu mến sự nghiệp phát thanh của các anh chị em. Trưởng đoàn Trần Mai Chi nói với phóng viên, Bà có nhiều thu hoạch trong cuộc giao lưu lần này và tràn đầy hy vọng đối với sự hợp tác sau này giữa hai đài:

Những ngày làm việc ở BK đã khiến chúng tôi tràn trề lạc quan với sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa giữa đài Tiếng Nói VN với đài phát thanh quốc tế TQ. Như các bạn đã biết, hai đài chúng ta đã thiết lập quan hệ hợp tác từ lâu với nhiều hình thức phong phú như: trao đổi phóng viên, trao đổi chuyên gia, trao đổi kinh nghiệp trong việc biên soạn các chưng trình phát thanh đối ngoại, đặc biệt là chưng trình tiếng TQ của đài tiếng nói VN và ban tiếng Việt ngữ của đài phát thanh quốc tế TQ phải tiếp tục phát huy vai trò là nhịp cầu nối liền nhân dân hai nước Trung Việt, đóng góp cho việc vun đắp cho tìn hhữu nghị giữa hai nước.

Chị Nguyễn Thúy Lan trưởng phòng tiếng I-đô-nê-xi-a và Nguyễn Văn Bắc trưởng phòng tiếng Tây-ban-nha đã tranh thủ đến thăm ban tiếng I-đô-nê-xi-a và ban tiếng Tây-ban-nha của đài quốc tế, hai người nói:

Khi đến thăm và trao đổi với các bạn đồng nghiệp tiếng In-đô-nê-xi-a của đài phát thanh quốc tế TQ, chúng tôi đã trao đổi kinh nghiệp về nội dung và sắp xếp chương trình cũng như tình hình thính giả.

Ông Nguyễn Văn Bắc nói: Cọ dịp được trao đổi với các bạn đồng nghiệp tiếng Tay-ban-nha của đài phát thanh quốc tế TQ tôi cảm thấy rất bổ ích. Ông trưởng ban đã giới thiệu cụ thể về chương trình phát thanh . Có điều rất tâm đắc là đài phát thanh quốc tế Tq làm công tác thính giả rất tốt, đã tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ cộng tác viên ở nước ngoài, nên cộng tác viên của đài rất nhiều, đây là điều chúng tôi có thể khai thác để tăng thêm lượng thính giả của đài chúng tôi, mà nhất đối với tiếng Tây-ban-nha.

Đúng như lời nói của trưởng đoàn Trần Mai Chi, chuyến thăm công tác lần này là biểu+ hiện cụ thể của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai đài. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng, cùng phục vụ cho thính giả của nhau, giới thiệu về đất nước của mình. Một bên là phát thanh đối với VN, một bên là phát thanh đối với TQ, hạt giống hữu nghị đã được nẩy mầm, nở hoa, kết trái trong những năm tháng công tác của chúng ta. Lấy một ví dụ cụ thể là, hiện nay có một chuyên gia của đài Tiếng Nói VN đang làm việc tại ban tiếng VN đài phát thanh quốc tế, đây là thể hiện sát thực nhất về giao lưu nhân viên giữa hai đài. Vì vậy, Ông Lê Quốc Hưng nói, đây cũng là kết quả của sự tin tưởng lẫn nhau giữa lãnh đạo hai đài.

1  2