Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-08 11:31:06    
Bác sĩ khiếm thị trong bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh

cri

Hiện nay, hàng ngày có hơn 400 người đến bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh khám bệnh. Giám đốc bệnh viện Lại Vĩ cho chúng tôi biết, sự phát triển của bệnh viện gắn chặt với sự cần cù làm việc của các bác sĩ, nhất là sự nỗ lực công tác của bác sĩ người mù có tác dụng rất to lớn đối với sự phát triển của bệnh viện. Giám đốc bệnh viện Lại vĩ nói :

Bác sĩ người mù của bệnh viện chúng tôi đều là chủ lực trong nghiệp vụ, bất kể là chức trách, cường độ hay là thành tích đều không kém so với những bác sĩ mắt sáng, thậm chí còn giỏi hơn so với các bác sĩ khác.

Theo giới thiệu, bác sĩ người mù cấp chuyên gia của bệnh viện lương tháng 8 – 9 nghìn đồng nhân dân tệ, bác sĩ người mù trẻ mới tốt nghiệp lương tháng cũng được 4 – 5 nghìn đồng nhân dân tệ. Thu nhập như vậy là thuộc loại tương đối cao ở Trung Quốc.

Giám đốc bệnh viện Lại Vĩ nói, bác sĩ người mù sáng tạo hiệu quả lợi ích cho bệnh viện, bệnh viện cũng rất chú trọng bồi dưỡng họ, tạo mọi điều kiện thuận tiện trong công tác, sinh hoạt.v.v... cho họ. Tất cả đường đi lối lại trong bệnh viện đều có đường giành riêng cho người mù, đồ dùng trong phòng khám bệnh đều để cố định, không cho phép tùy tiện di chuyển. Để giúp bác sĩ người mù nâng cao trình độ nghiệp vụ, bệnh viện hàng năm còn cho một bác sĩ người mù đến Trường đại học Đông y dược Bắc Kinh học thạc sĩ miễn phí.

Anh Hướng Đông năm nay 37 tuổi là bác sĩ người mù của bệnh viện, cũng là người nghiền vi tính, ngày thường ngoài việc dùng vi tính "Xem" tài liệu nghiệp vụ ra, anh còn "lướt xem" thời sự và tiểu thuyết, hoặc là coppi âm nhạc trên mạng. Anh nói, là người mù mà anh có thể sử dụng vi tính một cách thiần thục như vậy, hoàn toàn nhờ vào bệnh viện cung cấp cho anh phần mềm vi tính đặc biệt.

Máy vi tính của tôi có một phần mềm đặc biệt, đó là phần mềm đọc màn hình, có thể đọc chữ trên màn hình máy vi tính, có thể nghe trực tiếp. Có thể ghi âm nhạc vào máy ghi âm nhỏ như chiếc bút hoặc máy MP3, thuận tiện nhiều cho việc học tập của chúng tôi.

Bác sĩ Hướng Đông nói, để sôi nổi cuộc sống của các bác sĩ người mù, bệnh viện còn thường xuyên triển khai hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, như tổ chức dạ hội, bác sĩ mắt sáng trong bệnh viện nhảy van với bác sĩ người mù. Mỗi lần tổ chức thi thể thao, cũng sắp xếp tỉ mỉ môn thi cho người mù, ví dụ như môn thi ném cầu lông. Anh cho phóng viên biết, thi ném cầu lông là hoạt động rất thú vị, cầu lông nhẹ, muốn ném được xa cần có mẹo ném, lại có thể luyện tập sức bả vai, mỗi lần bệnh viện tổ chức hoạt động thể thao, anh đều tham gia thi đấu.

Ở bệnh viện xoa bóp Bắc Kinh, bác sĩ người mù và bác sĩ mắt sáng giúp đỡ lẫn nhau, bổ khuyết cho nhau, quan hệ hết sức hòa hợp. Bác sĩ Dương là bác sĩ có thị lực bình thường ở bệnh viện, chị cho biết :

Chúng tôi cùng với họ sinh hoạt và làm việc, không coi họ là người khuyết tật, bình thường trò chuyện với người khỏe mạnh như thế nào thì trò chuyện với họ như thế. Kiến thức của họ cũng rất rộng, ví dụ như, có lúc tôi cần mua đồ điện gia đình là hỏi họ. Bình thường gặp người mù chúng tôi tự nhiên dìu họ, chúng tôi mong trở thành đôi mắt của họ, tận khả năng giúp đỡ họ.


1  2