Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-17 08:42:00    
Đua xe đạp-2

cri

 

Giải trên đường cái tổ chức trên đường cái có nhiều loại địa hình biến đổi. Thế vận hội có giải cá nhân trên đường cái và giải đồng đội trên đường cái. ?Giải cá nhân trên đường cái chọn đường vòng quanh hoặc đường đi và trở lại, mặt đường phải nhấp nhô và có dốc, điểm xuất phát và điểm đích nên tận khả năng đặt ở cùng một địa điểm. Chặng đua của nam từ 170 đến 200 km, nữ từ 60 đến 84 km. Lúc thi đấu, tất cả vận động viên đều xuất phát tập thể từ điểm xuất phát, lấy thứ tự vận động viên về đến đích để xếp ngôi thứ. Giải cá nhân nam, nữ lần lượt được đưa vào làm môn thi đấu chính thức tại thế vận hội vào năm 1896 và 1984.

? Giải đồng đội trên đường cái chọn mặt đường tương đối bằng phẳng, giữa chặng đua nên có điểm quay đầu, vạch xuất phát và vạch đích nên đặt cùng một nơi. Mỗi đội 4 người, xếp thành hàng ngang ở vạch xuất phát. Khoảng cách xuất phát giữa các đội là 2 đến 3 phút. Mỗi đội cần có 3 vận động viên đến đích, xếp ngôi thứ theo thành tích đến đích của vận động viên về thứ ba. Nếu thành tích như nhau, thì lấy thành tích của vận động viên về thứ nhất để xếp ngôi thứ. Thế vận hội chỉ đặt môn đồng đội nam, năm 1912 được coi là môn thi đấu chính thức.

Giải việt dã bắt đầu từ Pháp. Thập niên 50 thế kỷ 20, một số vận động viên xe đạp đã chán việc luyện tập và thi đấu khô khan trên đường cái hiện đại, họ đến vùng đất đồi tìm kiếm môi trường mới, thách thức mới, do đó đã sản sinh môn thể thao hoàn toàn mới.

1  2