|
Vương Man Lệ trong đời là người dễ tính, thích xem những bộ phim truyền hình nói về tình yêu. Nhưng khi đứng trên mặt băng, thì như trở thành người khác, lúc nào cũng có tinh thần không chịu thua. Huấn luyện viên của Vương Man Lệ, ông Tạ Thiên Ân, từng là vận động viên trượt băng tốc độ, nhưng ngày đầu vì trình độ có hạn, chưa có kinh nghiệm, nên chưa giúp Vương Man Lệ giành được thành tích lý tưởng. Song, sau đó ông đã dùng thời gian hai tháng, cùng Vương Man Lệ nghiên cứu tư liệu như chương trình luyện tập, nhật ký luyện tập và vi-đê-ô kỹ thuật v.v. đồng thời căn cứ tính cách của Vương Man Lệ tìm ra phương án luyện tập hoàn chỉnh. Kết quả, sau khi dùng phương án luyện tập mới, thành tích của Vương Man Lệ có bước nhảy vọt. Ông Tạ Thiên Ân cho rằng, thành tích được nâng cao cố nhiên có sự nỗ lực của ông, nhưng nhân tố nhiều hơn phải quy cho tính cách của Vương Man Lệ. Ông nói:
"Vương Man Lệ là người rất có cá tính. Tôi dậy qua nhiều vận động viên, đa số tính cách chúng như cừu non, huấn luyện viên bảo làm cái gì thì làm cái đó, người như thế thì thành tích thường là không tốt lắm. Lệ có cá tính, nếu có quan điểm bất đồng về luyện tập và kỹ thuật, thì kiên trì quan điểm của mình, tranh luận với huấn luyện viên, tính cách như vậy cũng giúp Lệ đoạt thành tích tốt. Trong thi đấu thế giới, thậm chí trong lúc thua Lệ cũng không phục, điều này có liên quan trực tiếp với tính cách của Lệ. Tại giải vô địch sinh viên thế giới lần gần đây nhất, trong môn thứ nhất Lệ đã bị thua, người bình thường có lẽ sẽ bỏ cuộc, nhưng Lệ có cá tính, vẫn tiếp tục phấn đấu, kết quả đứng nhất về thành tích chung. Cá tính này rất có lợi đối với Lệ."
Sự trưởng thành của vô địch thế giới cũng phải có một quá trình, trong quá trình này Vương Man Lệ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ. Cha mẹ Lệ sống ở thành phố Mẫu Đơn Giang đông bắc TQ, chồng Lệ hiện theo học môn bóng đá ở phân viện Mẫu Đơn Giang Học viện thể thao Cáp Nhĩ Tân. Do địa điểm luyện tập ngày thường đều ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, nên Lệ không ở chung với chồng, mỗi năm chỉ về thăm nhà vài lần. Nhưng cho dù vậy, người nhà đều rất ủng hộ Lệ đeo đuổi sự nghiệp trượt băng tốc độ của mình. Lệ nói, sự quan tâm và chiếu cố của người nhà và huấn luyện viên đối với chị, đã giúp chị từng bước trở thành vô địch thế giới. Thành tích xuất sắc trong hai năm lại đây khiến chị hướng mục tiêu của mình vào thế vận hội mùa đông sang năm, chị mong dùng tấm huy chương thế vận hội mùa đông để đáp ơn người nhà và huấn luyện viên, đồng thời thực hiện giấc mơ lâu nay của mình. Chị nói:
"Cha mẹ đều rất ủng hộ tôi, cho tôi là đứa con khá nhất trong nhà. Nếu tôi tham gia thi đấu, cha mẹ đều ngồi đón xem trước màn hình nhỏ. Bởi vậy, tôi phải thi đấu tốt để đáp ơn cha mẹ. Tôi thấy huấn luyện viên cũng giúp đỡ tôi rất nhiều, giúp đỡ tôi về nhiều mặt, giúp tôi từ đứa trẻ không biết gì bây giờ trở thành vô địch thế giới. Tôi luôn có ước vọng đoạt được tấm huy chương tại thế vận hội, đây là mơ tưởng của tôi từ nhỏ."
Vương Man Lê,̣ 31 tuổi đã ở gần cuối đời thể thao, chị một lòng yêu môn băng tuyết, mong sau khi về nghỉ có thể làm huấn luyện viên hoặc làm nghề liên quan đến môn thể thao băng tuyết, truyền dạy kinh nghiệm của mình cho lớp trẻ, giúp họ thu được thành công lớn trong sự nghiệp. 1 2
|