Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-04 13:41:57    
Anh Lin-qian-xiek người Hàn Quốc phát triển sự nghiệp tại thành phố Uy Hải Trung Quốc.

cri

Ngoài dạy học ra, anh Lin-qian-xiek còn mở trường Tê-côn-đô ở thành phố Uy Hải. Anh nói, theo đà mức sống hiện đại nâng cao, mọi người rất cần rèn luyện thể thao, rất cần tôi luyện ý chí kiên cường. Tê-côn-đô là hoạt động thể thao có thể tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng phẩm chất ý chí ngoan cường.

Anh Lin-qian-xiek nói, anh mở trường Tê-côn-đô còn có một mong muốn là đào tạo một quán quân thế giới môn Tê-côn-đô cho thế vận hội Ôlimpic năm 2008 tổ chức ở Bắc Kinh. Để thực hiện nguyện vọng này, anh đã mời 5 huấn luyện viên chuyên nghiệp về môn Tê-côn-đô ở Hàn Quốc đến giảng dạy tại thành phố Uy Hải. Không những thế, anh còn mở thêm trường Tê-côn-đô ở những nơi xung quanh như Yên Đài, Duy Phường.v.v...

Thực ra, đối với anh Lin-qian-xiek, sự nghiệp của anh ở Uy hải còn có mục tiêu lớn lao.

Sau này có kế hoạch sẽ mở nhiều trường Tê-côn-đô ở các thành phố khác tại tỉnh Sơn Đông. Tôi còn nghiên cứu phát minh dụng cụ học tập tiếng Hàn Quốc dễ dàng hơn cho người Trung Quốc. Dụng cụ này giúp người Trung Quốc học tập tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh và tiếng Nhật một cách dễ dàng.

Tại nhà anh Lin-qian-xiek, phóng viên trông thấy cái máy học tập đang trong quá trình nghiên cứu, cái máy này trông rất giống máy vi tính xách tay, sau khi mở máy, dùng một chiếc bút đặc biệt chấm vào màn hình, máy sẽ tự động phát ra các thứ tiếng như Hàn Quốc, Anh ngữ, tiếng Nhật.v.v...

Hàng ngày ngoài những học sinh học viện ngoại ngữ và học sinh trường Tê-côn-đô ở bên anh ra, còn có chị Yun-mi-keng người vợ yêu mến của anh. Chị cho người ta cảm giác trầm lặng, điềm đạm. chị có giọng nói dịu dàng, vừa nói vừa tủm tỉm cười. Ngoài học Trung văn ở trường đại học Uy Hải ra, thời gian còn lại chị chăm sóc chồng, con gái 4 tuổi và con trai vừa đầy 1 tuổi. Nhà anh Lin-qian-xiek bày biện chất phác và cổ xưa, thanh nhã trông rất dễ chịu. Chập tối hàng ngày, chị Yun-mi-keng thường dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng thơm lừng xong đâu đấy, rồi dắt hai đứa con yêu mến đón chồng đi làm về.

Anh Lin-qian-xiek nói, cho dù làm việc mệt nhọc thế nào, chỉ cần nhìn thấy vợ con là vui vẻ. Anh đùa chơi với con, dắt tay vợ hát bài ca dao nhi đồng quê hương :

Các bạn vừa nghe câu chuyện về một gia đình người Hàn Quốc bình thường làm việc và sinh hoạt ở thành phố Uy Hải tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Được biết, thành phố Uy Hải hiện nay đã có hơn 3000 doanh nghiệp Hàn Quốc, có gần 10 nghìn người Hàn Quốc như anh Lin-qian-xiek cư trú sinh hoạt ở thành phố Uy Hải. Có người thì đến đầu tư mở nhà máy, có người thì làm công tác nghiên cứu học thuật và truyền bá văn hóa Trung-Hàn, có người thì đơn thuần hưởng thụ môi trường cư trú tươi đẹp của Uy Hải. Chúng ta chân thành chúc họ sự nghiệp thành công, cuộc sống càng tươi đẹp hơn.


1  2