Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-25 15:00:07    
Quan hệ hữu nghị TQ—In-đô-nê-xi-a phát triển ổn định

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: sau khi dự Hội nghị cấp cao Á-Phi năm 2005 và các hoạt động kỷ niệm 50 nam Hội nghị Ban-đung, chủ tịch nước TQ bắt đầu thăm chính thức In-đô-nê-xi-a 2 ngày kể từ ngày 25. Đây lại là một chuyến thăm quan trọng trong 55 hai nước năm thiết lập quan hệ ngoại giao, ắt sẽ thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác TQ—In-đô-nê-xi-a lên giai đoạn phát triển mới.

Những năm gần đây quan hệ hai nước phát triển ổn định, quan hệ láng giềng thân thiện giữa hai nước bước vào thời kỳ tốt nhất. Việc này trước hết được thể hiện trong các cuộc thăm viếng cấp cao dồn dập giữa hai nước, sự tin cậy và hợp tác không ngừng được tăng cường.

TQ và In-đô-nê-xi-a thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 13-4-1950, In-đô-nê-xi-a là nước đông nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với TQ. Tuy quan hệ hai nước từng xuất hiện trắc trở trong quá trình phát triển nhưng từ tháng 8-1990 nối lại quan hệ ngoại giao đến nay quan hệ hai nước đã đi lên xa lộ phát triển.

Chính phủ In-đô-nê-xi-a trước sau như một kiên trì nguyên tắc một nước TQ, đặt nền tảng vững chắc cho khôi phục và phát triển quan hệ hai nước. Tháng 8-1990, thủ tướng TQ Lý Băng thăm In-đô-nê-xi-a theo lời mời, hai bên bày tỏ cải thiện và phát triển quan hệ hữu và và hợp tác trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình và 10 nguyên tắc của hội nghị Ban-đung. Ngày 8-8 cùng năm, hai bên tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao, mở ra một trang mới cho quan hệ hai nước.

Sau đó các cuộc thăm viếng giữa lãnh đạo hai nước được tiến hành dồn dập, thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai nước phát triển. Theo thống kê của Hải quan TQ, trong 12 năm qua mức tăng trong lĩnh vực thương mại bình quần hằng năm giữa hai nước đạt trên 18 o/o. Năm 2004 kim ngạch buôn bán hai chiều đạt tới 13,48 tỷ USD, TQ trở thành nước nhập khẩu lớn thứ 2 và xuất khẩu lớn thứ 4 của In-đô-nê-xi-a.

1  2