Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-20 09:08:20    
Quan hệ Trung Quốc –Mi-an-ma mẫu mực cùng chung sống hoà bình

cri

Năm nay là kỷ niệm hội nghị Băng đung tròn 50 năm, và cũng là quan hệ Trung Quốc Mi-an-ma thành lập tròn 55 năm. Hơn 50 năm qua, năm nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình do Trung Quốc và Mi-an-ma đề xướng đã được hội nghị Băng-đung mở rộng và phát triển, trở thành nền tảng vững chắc cho quan hệ láng giềng hai nước Trung Quốc –Mi-an-ma không ngừng phát triển. Các đây ít lâu, khi tiếp phóng viên đài chúng tôi, cựu đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Trình Thụy Thanh bày tỏ rằng, Quan hệ Trung Quốc Mi-an-ma là mẫu mực giữa nước lớn và nước bé, giữa các nước có chế độ xã hội khác nhau quán triệt năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

Ông Trình Thụy Thanh năm nay đã hơn 70 tuổi, ông từng lần lượt giữ chức Đại sứ Trung quốc tại Mi-an-ma, vụ phó vụ châu Á bộ ngoại giao Trung Quốc. Ông từng làm phiên dịch tiếng Mi-an-ma cho các nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông, Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình v v... từng nhiều lần tháp tùng các nhà lãnh đạo Trung Quốc như Chu Ân Lai v v... phỏng vấn Mi-an-ma. Có thể nói, ông là nhân chứng của quan hệ láng giềng hữu nghị Trung Quốc –Mi-an-ma. Nhìn lại lịch sử phát triển quan hệ hữu nghị Trung Quốc Mi-an-ma, ông Trình Thụy Thanh nói: Trước khi họp hội nghị Băng đung, quan hệ Trung Quốc – Mi-an-ma đã được phát triển rất tốt, tháng 6 năm 1954, sau khi lần đầu tiên thăm Ấn- độ, thủ tướng Chu Ân Lai đã sang thăm Mi-an-ma. Thủ tướng chu Ân đã cùng với thủ tướng Mi-an-ma hồi bấy giờ U-nu đã xác định nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, đã đặt nền tảng rất vững chắc cho quan hệ hai nước Trung Quốc Mi-an-ma.

Ông Trình thụy Thanh ôn lại rằng, sau ngày nước Trung Hoa mới ra đời, Mi-an-ma là quốc gia phi xã hội chủ nghĩa đầu tiên công nhận nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa. Nhưng trong khi đó, người lãnh đạo Mi-an-ma cũng còn có sự lo ngại đối với Trung Quốc.Về việc này, trong chuyến thăm Mi-an-ma vào tháng 6 năm 1954, thủ tướng Chu Ân Lai đã giới thiệu tường tận với người lãnh đạo Mi-an-ma 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình được khởi xướng trong bản tuyên bố chung Trung Ấn. Thủ tướng Chu Ân Lai bày tỏ rằng, Trung Quốc là nước lớn, Mi-an-ma là nước nhỏ, song chúng ta tôn trọng chủ quyền của nhau, toàn vẹn lãnh thổ, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi, cùng tồn tại hòa bình. Người lãnh đạo Mi-an-ma hêt́ sức tán thành 5 nguyên tắc này, và đồng ý đưa vào bản tuyên bố chung của hai nước, từ đó xóa bỏ mối lo ngại đối với Trung Quốc.

1  2  3