Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-19 16:24:37    
Năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình

Xin Hua

Từ ngày 18-24 tháng 4 năm 1955, Hội nghị Á-Phi gồm 29 nước và khu vực tham dự diễn ra ở Băng-đung In-đô-nê-xi-a đã ra "tuyên bố về xúc tiến hoà bình và hợp tác thế giới" nổi tiếng, tuyên bố đề xuất 10 nguyên tắc trong quan hệ quốc tế bao tồm toàn bộ nội dung của 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình. Năm 1957 chủ tịch Mao Trạch Đông trình trọng tuyên bố với toàn thế giới tại Mát-xơ-cơ-va rằng TQ kiên trì chủ trường mọi quốc gia thi hành 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

Cuối năm 1963 đến đầu năm 1964, thủ tướng TQ Chu Ân Lai thăm 14 nước châu Á, châu Phi và châu Âu, đề xuất 8 nguyên tắc viện trợ kinh tế của TQ, mở rộng 5 nguyên tắc nói trên tới lĩnh vực kinh tế. Năm 1974, ông Đặng Tiểu Bình một lần nữa nhấn mạnh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc về quan hệ chính trị và kinh tế giữa các nước đầu cần phải xây dựng trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình. Năm 1988, ông Đặng Tiểu Bình đề ra chủ trường thiết lập trật tự kinh trị và kinh tế quốc tế mới lấy 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình làm chuẩn tắc.

Trong 50 năm qua, 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình đã trải qua thách thức của tình hình quốc tế biến đổi khôn lường, thể hiện lên sức sống mãnh liệt, đóng vai trò to lớn trong việc xúc tiến hoà bình thế giới và hợp tác, hữu nghị quốc tế. TQ không những là người đề xướng 5 nguyên tắc cùng tồn tại hòa bình mà còn là người thực hiện trung thành 5 nguyên tắc này. TQ đã giải quyết vấn đề biên giới do lịch sử để lại với tuyệt đại đa số các nước láng giềng và thiết lập quan hệ ngoại giao với 166 nước trên thế giới trên cơ sở 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.


1  2