Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-19 16:24:37    
Năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: nội dung của Năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình gồm: tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng cùng có lợi và cùng tồn tạihoà bình.

Năm nguyên tắc này trước tiên được thủ tướng TQ Chu Ân Lai đề ra khi tiếp đoàn đại biểu Ấn-độ đến thăm cuối tháng 12-1953. Lúc đó đoàn đại biểu hai nước TQ và Ấn-độ bắt đầu đàm phán về quan hệ hai nước trong vấn đề Tây Tạng TQ tại Bắc Kinh. Chiều 31, thủ tướng Chu Ân Lai tiếp đoàn Ấn-độ tại Trung Nam Hải, trong khi nói chuyện thủ tướng Chu Ân Lai đã đề xuất một cách hoàn chỉnh Năm nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình.

Ngày 29-4-1954, hai nước TQ—Ấn-độ ra thông cáo đàm phán và ký "Hiệp định thương mại và giao thông giữa Tây Tạng TQ với Ấn-độ", Chính phủ hai nước nhất trí đồng ý đưa 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình vào trong thông cáo và Hiêộp định, coi đó là nguyên tắc chỉ đạo quan hệ hai nước. Cuối tháng 6 cùng năm, thủ tướng Chu Ân Lai lần lượt thăm Ấn-độ và Mi-an-ma, cùng với thủ tướng Ân-độ và thủ tướng Mi-an-ma đưa năm nguyên tắc này vào trong thông cáo chung hai nước, xác định nó áp dụng cho mối quan hệ với các nước châu Á và trên thế giới.

1  2