Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-08 11:51:07    
Giao lưu và hội nhập giữa nghệ thuật Trung Quốc-Pháp

cri

Nghe Online

Nhân dịp hoạt động Năm văn hóa Pháp đang diễn ra tại Trung Quốc , gần đây , những triển lãm như thiết kế thời thượng , tranh khắc của Pi-ca-sô , kiến trúc và nhiếp ảnh Pháp v v...đã lần lượt khai mạc tại Bắc Kinh , làm cho đông đảo khán giả được cảm nhận sự giao lưu và hội nhập giữa văn hóa phương đông và phương tây .

Gần đây , Triển lãnh thời thượng với tiêu đề " Bừng tỉnh—giao lưu và hội nhập giữa nghệ thuật Trung Quốc-Pháp" đã mở màn tại Viện bảo tàng mỹ thuật Trung Quốc , hơn 300 tác phẩm được trưng bầy trong triển lãm lần này thể hiện giao lưu văn hóa nghệ thuật trang trí của hai nước Trung Pháp trước kia và hiện nay , thể hiện giao lưu và hội nhập giữa văn hóa phương đông và phương tây . Giám đốc Bảo tàng mỹ thuật Trung Quốc Phùng Viễn cho biết :

"Sự giao lưu giữa các nền văn hóa khác nhau đã và sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với lối sống của người phương đông và phương tây . Trong triển lãm mang tên Bừng tỉnh-giao lưu và hội nhập giữa nghệ thuật Trung Quốc-Pháp , chúng tôi mong tìm kiếm một phương thức tốt nhất để giao lưu văn hóa phương đông với phương tây , mong tìm kiếm và xây dựng một phương thức biểu hiện nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ , nó vừa có thể bao dung tất cả bất đồng giữa các nền văn hóa và kiến thức , vừa có thể giữ lại quan niệm giá trị truyền thống , nó vừa đại diện cho tương lai , vừa phản ứng hôm nay đang ngày càng đổi mới . "

Triển lãm này chia thành 3 bộ phận . Phần Quá khứ thể hiện " Phong cách trang trí Thượng Hải" lưu hành ở thành phố Thượng Hải hồi những năm 30 thế kỷ trước . Hồi đó , văn hóa Pháp truyền vào Thượng Hải , trở thành nguồn cảm hứng thời thượng đối với đời sống của người Trung Quốc , người thợ Trung Quốc kết hợp hoạ tiết trang trí truyền thống Trung Quốc với đường nét mang đậm đặc sắc nghệ thuật trang trí phương tây , sáng tạo ra phong cách trang trí Thượng Hải .

Ngày hôm nay sau 70 năm , văn hóa và lối sống phương tây mà văn hóa Pháp làm chính đang ngày càng ảnh hưởng to lớn tới người Trung Quốc . Trong hai phần Hiện nay và Tương lai của cuộc triển lãm lần này , đã tập trung hàng loạt tác phẩm mang khái niệm sáng tạo mới của hơn 60 nhà nghệ thuật của nhiều nước như Trung Quốc , Pháp , Anh , Mỹ v.v...trong đó bao gồm trang phục , đồ ngọc , đồ trang sức , đồ dùng gia đình v v...

Những tác phẩm này đều làm bằng tay , đồng thời mang tính ngôn ngữ thiết kế phương tây đa dạng , cái nào cũng làm cho khán giả kinh ngạc và cảm thấy rất hợp lý , kiểu dáng mới mẻ nhưng lại toát lên những nét ký ức xa xôi .

1  2