Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-08 10:27:45    
Quan hệ giữ Trung Quốc với Phi-líp-pin

cri

Về việc thiết lập khu mậu dịch tự do giữa Trung Quốc và ASEAN , chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói , việc thiết lập khu mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN là quyết định chiến lược do hai bên đưa ra sau khi xét về toàn cục phát triển lâu dài quan hệ Trung Quốc ASEAN , là sự sắp xếp cùng có lợi , mong hai bên cùng cố gắng ,tăng nhanh tiến trình đàm phán , sớm đi đến nhất trí , khởi động việc xây dựng khu mậu dịch tự do theo đúng thời hạn và góp phần tích cực cho việc thúc đẩy sự hợp tác khu vực Châu Á .Tổng thống A-rô-giô bày tỏ đồng ý sự nhận xét của chủ tịch Hồ Cầm Đào , cho rằng dưới sự cống gắng chung của cả hai bên , các cuộc đàm phán hữu quan nhất định sẽ không ngừng thu được tiến triển .

Ngày 2 tháng 9 năm 2004 , thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội kiến tổng thống A-rô-giô .

Ngày 29 tháng 11 năm 2004 , thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã hội kiến tổng thống A-rô-giô khi dự các hội nghị thượng đỉnh về ASEAN tại Viên Chăn .

2. Quan hệ kinh tế thương mại và hợp tác kinh tế kỹ thuật song phương

Sự hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin phát triển nhanh chóng . Nhân ngày thiết lập quan hệ ngoại giao , chính phủ hai nước đã ký hiệp định mậu dịch . Kể từ năm 1977 đến nay , hàng năm , hai bên Trung Quốc và Phi-líp-pin đều luân phiên nhau tổ chức hội nghị ủy ban chung mậu dịch cấp Sở tại Bắc Kinh và Ma-ni-la , bàn về việc ký Nghị định thư mậu dịch hàng năm và sắp xếp hàng hóa xuất nhập khẩu chủ yếu giữa hai nước .

Những năm gần đây , sự hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin cũng có bước phát triển nhanh chóng . Năm 1992 , hai nước chính thức ký Hiệp định khuyến khích đầu tư , bảo hộ lẫn nhau và cùng có lợi , năm 1993 lại ký Hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật . Năm 1999 , bộ trưởng tài chính hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế hai chiều . Cùng năm , bộ trưởng nông nghiệp hai nước ký " Hiệp định về tăng cường hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực hữu quan " , tháng 5 năm 2001 , " Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp Trung Quốc Phi-líp-pin " do Trung Quốc viện trợ xây dựng đã khởi công tại Phi-líp-pin . Những năm qua , sự hợp tác nông nghiệp giữa Trung Quốc và Phi-líp-pin đã được phát triển nhanh chóng , trở thànhh lĩnh vực quan trọng trong sự hợp tác của hai nước . Năm 2002 , tổng kim ngạch đầu tư trên hợp đồng của Phi-líp-pin tại Trung Quốc đã lên tới 325 triệu đô-la Mỹ , trên thực tế đầu tư 186 triệu đô-la Mỹ . Trung Quốc nhận thầu 21 công trình tại Phi-líp-pin , kim ngạch hợp đồng là 184 triệu đô-la Mỹ , doanh thu là 74 triệu đô-la Mỹ . Tính đến cuối năm 2002 , tổng kim ngặch vốn đầu tư của Phi-líp-pin tại Trung Quốc ghi trong hiệp nghị là 3 tỷ 180 triệu đô-la Mỹ , vốn đầu tư trên thực tế là 1 tỷ 425 triệu đô-la Mỹ . Ngân hàng thủ đô Phi-líp-pin và Ngân hàng Trung Quốc đã lần lượt đặt chi nhánh ngân hàng tại Thượng Hải và Ma-ni-la .


1  2