|
Ông Vương Đại Vệ nói, một thành phố muốn tổ chức giải Ma-ra-tông cần có ba điều kiện: Một là có sự ủng hộ của chính quyền; hai là có đường chạy thích hợp; ba là có sự ủng hộ của doanh nghiệp. Trong quá trình phát triển môn Ma-ra-tông của TQ, chính quyền cùng một số doanh nghiệp có thực lực ở trong và ngoài nước đều rất ủng hộ; còn các phương tiện truyền thông như Đài Truyền hình, Báo chí v,v và các Hãng kinh doanh đồ dùng thể thao cũng đã phát huy đầy đủ ưu thế tài nguyên của mình về mặt mở rộng và huy động vốn cho giải Ma-ra-tông TQ. Giải Ma-ra-tông quốc tế Bắc Kinh từ lúc ra đời đến nay, đã tổ chức 24 lần, chính quyền không bỏ ra một xu nào, toàn bộ số tiền tổ chức giải đều do các doanh nghiệp tài trợ. Sở dĩ giải Ma-ra-tông quốc tế Hạ Môn phát triển nhanh chóng, cũng là bởi có sự phối hợp chặt chẽ tài nguyên ưu thế của các bên.
Hiện nay, từ thủ đô Bắc Kinh đến Vũ Hán, từ Hồng Kông đến La-sa, rất nhiều thành phố TQ đều đã tổ chức hoặc đang chuẩn bị tổ chức giải Ma-ra-tông, người yêu thích Ma-ra-tông TQ mỗi năm cũng tăng lên gấp bội. Ông Mark R Wetmore, Chủ tịch Công ty hữu hạn kinh doanh thị trường thể thao thế giới nhận lời mời đến dự diễn đàn cấp cao Ma-ra-tông nói:
"Rất vui mừng thấy môn Ma-ra-tông phát triển rầm rộ như vậy tại TQ, tôi cho rằng thông qua tổ chức nhiều giải Ma-ra-tông như vậy, có thể để thế giới hiểu biết nhiều hơn về TQ, nhất là trong bối cảnh thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, có thể để vận động viên nước ngoài tham gia thi đấu hiểu biết được năng lực tổ chức và tiếp đón xuất sắc của TQ."
Đương nhiên, sự phát triển và phổ cập môn Ma-ra-tộng tại TQ cũng cần phải tiến dần từng bước. Ông Vương Đại Vệ nói, tuy quy mô giải Ma-ra-tông của TQ và trình độ của vận động viên chuyên nghiệp đã có sự phát triển rất lớn trong thời gian hơn 20 năm, nhưng trình độ phổ cập vẫn khá thấp, chỉ phân bố tại một số thành phố và khu vực trình độ phát triển kinh tế và mức sống của cư dân khá cao như Bắc Kinh, Thượng Hải, Đại Liên, Hạ Môn và Hồng Kông, Ma Cao. Đồng thời, thành tích của vận động viên chuyên nghiệp Ma-ra-tông TQ cũng chưa đủ sức cạnh tranh trên thế giới. Ông Vương Đại Vệ nói:
"Ma-ra-tông nữ TQ đã có một tập thể nhỏ có trình độ cao, họ đều có thành tích từ 2 giờ 20 phút đến 2 giờ 25 phút, có hy vọng lọt vào tốp 8 vận động viên dẫn đầu thậm chí đoạt huy chương tại thế vận hội Bắc Kinh, nhưng chúng ta cũng phải thấy, chúng ta có đối thủ rất mạnh là Ma-ra-tông nữ Nhật, họ đều đã đoạt huy chương vàng tại Xít-ni và A-ten, hơn nữa, Nhật và TQ đều rất giống nhau về địa lý, khí hậu, bởi vậy, ưu thế sân nhà của chúng tại tại thế vận hội Bắc Kinh sẽ không lớn lắm."
Trình độ vận động viên chuyên nghiệp cũng sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, sức ảnh hưởng và mức độ quan tâm của khán giả đối với giải do TQ tổ chức. Ông Vương Đại Vệ còn nói, hiện nay, ngày càng nhiều thành phố mong tổ chức giải Ma-ra-tông, nhưng vấn đề phát triển bền vững giải thì đáng được suy nghĩ. Do Liên đoàn điền kinh quốc tế quy định, một vận động viên trình độ cao một năm chỉ được tham gia hai giải Ma-ra-tông, bởi vậy, làm thế nào thu hút vận động viên ưu tú tham gia thi đấu, thu hút càng nhiều quần chúng tham gia, thu hút nhà tài trợ, bảo đảm an toàn cho người tham gia thi đấu, đều liên quan đến sự phát triển bền vững của giải Ma-ra-tông. Bất kể là thành phố đã tổ chức giải Ma-ra-tông, hay là thành phố dự định tổ chức giải Ma-ra-tông, đều cần nghiêm chỉnh suy nghĩ đến vấn đề phát triển lành mạnh và bền vững của giải. Chỉ có như vậy, giải Ma-ra-tông thành phố TQ mới có thể tiếp tục phát triển, trở thành giải truyền thống như giải Ma-ra-tông Luân Đôn, giải Ma-ra-tông Niu-oóc.
1 2
|