|
Nghe Online
Giải Ma-ra-tông Bắc Kinh, giải Ma-ra-tông Hạ Môn, giải Ma-ra-tông Hồng Kông, giải Ma-ra-tông Thanh Đảo, giải Ma-ra-tông Vũ Hán, giải Ma-ra-tông La-sa...nếu nói người nổi tiếng nhất hiện nay trong giới điền kinh TQ là vô địch 110 mét nam thế vận hội A-ten Lưu Tường, thì môn phát triển rầm rộ nhất trong điền kinh lại là môn Ma-ra-tông. Là môn thể thao có sân bãi lớn nhất, vận động viên tham gia nhiều nhất trên thế giới, giải Ma-ra-tông là sân khấu tuyên truyền và nơi quảng cáo thương mại rất tốt của thành phố, chính quyền tạo cơ hội cho các nhà kinh doanh đến phát triển làm ăn, giải Ma-ra-tông đã triển khai rầm rộ tại các nơi TQ.
Nhắc đến môn chạy đường dài, người ta thường nghĩ đến chạy Ma-ra-tông. Ma-ra-tông thực ra là một địa danh. Năm 490 trước công nguyên, Persia lúc đó muốn xâm chiếm Hy Lạp, binh sĩ Hy Lạp đã anh dũng chống lại, cuối cùng đã đánh bại người Persia tại đồng bằng Ma-ra-tông. Anh lính đưa tin Pheidipides chạy hơn 40 cây số về đến A-ten, sau khi hô to "Thắng lợi" liền ngã xuống đất hy sinh. Sau này để kỷ niệm chiến dịch Ma-ra-tông và sự tích anh hùng Pheidipides, thế vận hội lần thứ nhất cổ đại đã tổ chức giải Ma-ra-tông. Còn toàn trình giải Ma-ra-tông chính thức hiện đại là 42,195 km, thông thường tổ chức trên đường cái.
Vậy thì, người TQ đã nhìn nhận như thế nào đối với ảnh hưởng và vai trò của Ma-ra-tông thành phố? Tại diễn đàn cấp cao Ma-ra-tông TQ lần thứ nhất kết thúc tại thành phố Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến TQ gần đây, Phó chủ tịch Liên đoàn điền kinh TQ Vương Đại Vệ nói:
"Chạy là cách luyện tập dễ thực hiện và rất kinh tế, mọi người tham gia giải này rất bổ ích. Phát triển môn Ma-ra-tông có thể thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể của chúng ta, rất có lợi đối với việc tăng cường thể chất của nhân dân, dẫn dắt sự phát triển của các môn thể thao thi đấu, một số giải Ma-ra-tông còn mời vận động viên trình độ cao, điều này cũng có thể thúc đẩy việc nâng cao trình độ chuyên môn của môn Ma-ra-tông của TQ."
1 2
|