Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-07 10:48:47    
Việc thiết lập khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN mang lại 10 biến đổi lớn

cri
1. Quan hệ hữu nghị giữa Trung Quốc với ASEAN cũng như với các nước ASEAN đang bước sang giai đoạn phát triển mới . Tin cậy lẫn nhau về chính trị , chế độ hóa quan hệ hữu nghị đã đóng vai trò quan trọng đối với việc thiết lập khu mậu dịch tự do Trung Quốc - ASEAN . Trung Quốc gia nhập ' Hiệp ước hữu nghị Đông Nam Á ' , Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hướng tới hòa bình và phồn vinh . Mối quan hệ ngoại giao mới giữa Trung Quốc và ASEAN có lợi cho sự ổn định và phát triển của khu vực , có lợi cho việc thiết lập CAFTA.

2. Việc thiết lập CAFTA đã từ giai đoạn bàn thảo chuyển sang bắt tay hành động . Những năm gần đây , các nước Nhật , Mỹ , Liên minh Châu Âu , Ấn Độ v.v đều tăng nhanh tốc độ bàn về thiết lập quan hệ mậu dịch tự do với ASEAN , trong khi đó Trung Quốc đã tiến một bước sớm hơn , trước tiên là thực thi hành động miễn thuế trong thời kỳ thu hoạch bước đầu giữa Trung Quốc và ASEAN . Cùng với việc dần dần hạ thấp và xóa bỏ hạn mức về mậu dịch , sẽ dẫn đến vòng mới việc điều chỉnh kết cấu ngành nghề và sự lựa chọn mới cho việc phát triển thị trường của doanh nghiệp .

3. Mọi người đang dần dần làm quen với CAFTA . Người ta ngày càng tiếp xúc nhiều tới nhóm danh từ với nội dung phong phú này. CAFTA sẽ trở thành danh từ được sử dụng rất nhiều , bởi vì nó sẽ mang lại sự biến đổi mới cho đời sống và công việc hàng ngày của mọi người , nhất là các nhà doanh nghiệp , ý thức CAFTA là nhu cầu đón chào thách thức mới . Giới nghiên cứu khoa học cũng dần dần dấy lên cơn sốt về " CAFTA " .

4. CAFTA đang trong xây dựng đã từ hành vi chính phủ mở rộng tới hành vi doanh nghiệp . Song song với cuộc đàm phán giữa chính phủ Trung Quốc với các nước ASEAN trở nên sâu sắc hơn , hai bên thực thi Hiệp nghị CAFTA hữu quan đã được thỏa thuận giữa song phương , hiện nay ngày càng nhiều doanh nghiệp đã quan tâm tới CAFTA , kim ngạch mậu dịch song phương đã tăng với mức lớn , đầu tư hai chiều được mở rộng . Doanh nghiệp là chủ thể của hoạt động kinh tế , phát huy đầy đủ tính năng động và tính sáng tạo của doanh nghiệp sẽ có thể đẩy mạnh việc xây dựng CAFTA.

5. Trong lĩnh vực kinh tế thương mại quốc tế , tính cạnh tranh và tính hợp tác giữa sản phẩm của các doanh nghiệp Trung Quốc và các nước Đông Nam Á đang có sự biến đổi mới , từ cạnh tranh đi tới hợp tác sẽ mang lại lợi ích chung cho hai bên . Hợp tác là biện pháp quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh . Chính việc thiết lập CAFTA là nhằm thực hiện mục tiêu phát triển chung . Sự hợp tác mới sẽ mang lại sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn cho sản phẩm khu vực trên thị trường quốc tế , có lợi cho khu vực này thu hút vốn nước ngoài nhiều hơn .

1  2