Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-21 09:50:54    
Bài viết của bạn Hà Văn Tuyến

cri
Tác giả: Hà Văn Tuyến

Lớp 11A6 Trường Trung hoc̣ phổ thông Bá Thước phố 3 thị trấn Cánh Năng huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hóa

Kính thưa qúy đài cùng toàn thể đội ngũ cán bộ Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc.

Trước hết em xin cảm tạ những tình cảm quý báu mà quý Đài đã dành cho em cùng gia đình em nói riêng và các thính giả Việt Nam nói chung. Thời giờ thấm thoắt thoi đưa kể từ khi em trở thành một thính giả nhiệt tình và trung thành của qúy đài. Từ lâu em đã yêu mến con người Trung Quốc giàu lòng nhân ái và đất nước Trung Quốc rộng lớn. Cách đây 5 năm, em tìm được một niềm tin đến từ Ban tiếng việt NamĐài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em rất vui và cảm thấy thú vị khi nghe Đài Trung Quốc nói tiếng mẹ đẻ của em rất ngọt ngào, ấm áp như em thường nghe tiếng cha mẹ em nói chuyện hằng ngày. Sau 55 năm trưởng thành và phát triển, Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc luôn luôn thực sự quan tâm đến đến đông đảo các bạn thính giả Việt Nam, dù chỉ là những yêu cầu nho nhỏ, hoặc những vấn đề khó, nhưng qúy Đài vẫn có sự xắp xếp chu đáo, cố gắng giải đáp, tận tình đem lại sự ân ái cho các thính giả gần xa.

Em thường xuyên thu nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em thích nhất là tiết mục "Học tiếng phổ thông trung quốc" và "Hộp thư Ngọc Ánh". Khi biết quý đài tổ chức cuộc thi "Tôi với chương trình tiếng Việt nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", em liền hưởng ứng ngay. Em đã cảm nhận được tình cảm hết sức chân thành và gần gũi của quý của Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dành cho em và các bạn thính giả Việt Nam. Qua đó đả thể hiện tình hữu nghị của nhân dân và chính phủ Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam. Tình cảm đó càng khăng khít khi được truyền tải qua quý đài đến bên tai đông đảo thính giả Việt Nam. Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn tri kỷ của mọi người, mọi gia đình Việt Nam, thường xuyên chia vui sẻ buồn với nhân dân Việt Nam. Thính giả Việt Nam cảm thấy vui mừng trước những tin phát triển của Trung Quốc, trước những hợp đồng hợp tác giữa hai nước Việt Trung được thực hiện. Đồng thời ban tiếng Việt Nam còn là người bạn trung thành của thính giả các nước. Em hết sức cảm động khi qua quý đài được biết nhân dân Trung Quốc đã quyên góp nhiều tiền của cho những nước bị thảm họa sóng thần Ấn Độ dương. Thể hiện lòng nhân ái bao la của nhân dân Trung Quốc.

1  2