Hai là, quyết không từ bỏ nỗ lực phấn đấu thống nhất hoà bình. 1,3 tỷ nhân dân TQ yêu chuộng hoà bình trong đó có đồng bào Đài Loan đều mong anh em ruốt thịt trong một nhà có thể giải quyết hoà bình những vấn đề của mình. Giải quyết hoà bình vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoà bình đất nước là phù hợp với lợi ích căn bản của đồng bào hai bờ eo biển, phù hợp với lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa, cũng phù hợp với trào lưu hoà bình và phát triển của thế giới ngày nay. Thống nhất hoà bình không phải là bên này thôn tính bên kia mà là thương lượng bình đẳng, cùng nhau bàn việc thống nhất. Thực hiện thống nhất hoà bình hai bờ là niền hạnh phúc của đồng bào hai bờ, là niềm hạnh phúc của khu vực và thế giới.
Ba là, quyết không thay đổi quán triệt phương châm gửi gắm vào nhân dân Đài Loan. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói, đồng bào Đài Loan là lực lượng quan trọng trong việc phát triển quan hệ hai bờ, ngăn chặn các hoạt động chia rẽ thúc đẩy "Đài Loan độc lập". Miễn là những việc có lợi cho đồng bào Đài Loan, có lợi cho xúc tiến giao lưu giữa hai bờ, có lợi cho giữ gìn hoà bình của khu vực eo biển Đài Loan, có lợi cho thống nhất hoà bình đất nước thì Chính phủ TQ đều sẽ nỗ lực lớn nhất và nhất địch làm tốt.
Bốn là, quyên không thoả hiệp trong việc phản đối các hoạt động chia rẽ thúc đẩy "Đài Loan độc lập". Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói,
"Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thể quốc gia là lợi ích hạt nhân của Nhà nước. Bất cứ người nào muốn gây nguy hại tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia thì 1,3 tỷ nhân dân TQ kiên quyết không cho phép. TQ tin tưởng rằng đông đảo đồng bào Đài Loan nhất định sẽ cùng với nhân dân Đại lục kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, kiên quyết bảo vệ lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa". 1 2
|