Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-04 21:33:40    
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh phải phấn đấu cho một tương lai thống nhất hoà bình với nỗ lực lớn nhất.

cri
Ngày 4, khi tham gia thảo luận tổ với các ủy viên dự kỳ họp thứ 3 Chính hiệp TQ khóa 10, chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu quan trọng. Chủ tịch nhấn mạnh Chính phủ TQ sẽ tiếp tục phấn đấu cho một tương lai thống nhất hoà bình với thiện chí và nỗ lực lớn nhất, quyết không cho phép "Đài Loan độc lập", không cho phép thế lực chia rẽ thúc đẩy "Đài Loan độc lập" chia cặt Đài Loan ra khỏ TQ dưới bất cứ danh nghĩa và hình thức nào.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện thống nhất hoàn toàn đất nước là nguyện vọng chun của toàn thể nhân dân TQ. Chủ tịch nói:

"Lâu nay TQ đã nỗ lực không ngừng cho việc này. Thế nhưng những năm gần đây các hoạt động của thế lực chia rẽ thúc đẩy Đài Loan độc lập không ngừng gia tăng, gây ảnh hưởng nghiệm trọng cho quan hệ hai bời phát triển hoà bình và ổn định, ngày càng trở thành trướng ngại lớn nhất cho phát triển quan hệ hai bờ, trở thành mối đe dọa hiện thực lớn nhất cho hoà bình và ổn định của khu vực eo biển ĐàiLoan, nếu không kiên quyết phản đối và ngăn chặn ắt sẽ đe dọa nghiêm trọng tới chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mai táng tương lai thống nhất hoà bình giữa hai bờ, nguy hại tới lợi ích căn bản của dân tộc Trung Hoa".

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã đề xuất ý kiến 4 điểm về phát triển quan hệ hai bờ trong tình hình mới. Một là, kiên trì nguyên tắc một nước TQ quyết không dao động. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nhấn mạnh, kiên trì nguyên tắc một nước TQ là một nền tảng cho phát triển quan hệ hai bờ và thực hiện thống nhất hoà bình đất nước. Chủ tịch nói, từ năm 1949 đến nay tuy hai bờ vẫn chưa thống nhất nhưng sự thật về Đại lục và Đài Loan đều thuộc một nước TQ không hề thay đổi. Đây chính là hiện trạng của quan hệ hai bờ. Đây không những là lập trường của TQ mà cũng có trong các qui định và văn kiện hiện có của Đài Loan. Bởi Đài Loan và Đại lục đều thuộc một nước TQ nên không tồn tại vấn đề Đại lục và Đài Loan ai thôn tính ai. Căn nguyên của khó khăn phát triển quan hệ hai bờ hiền nay là do Nhà cầm quyền Đài Loan từ chối nguyên tắc một nước TQ, không công nhận "những nhận thức chung đạt được năm 1992" thể hiện nguyên tắc một nước TQ. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nói:

"Miễn là Nhà cầm quyền Đài Loan công nhận những nhận thức chung đạt được năm 1992 thì cuộc đối thoại và đàm phán giữa hai bờ có thể lập tức nối lại, hơn nữa vấn đề gì đều có thể bàn. TQ hoàn nghênh bất cứ người nào và đảng phái nào ở Đài Loan hướng tới nỗ lực công nhận nguyên tắc một nước TQ. Miễn là công nhận nguyên tắc một nước TQ thì bất cứ người nào, chính đảng nào, bất kể trước đây từng nói gì, làm gì TQ đều nguyện cùng với họ đàm phán về vấn đề phát triển quan hệ hai bờ, xúc tiến thống nhất hoà bình".

1  2