Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-01 13:48:06    
Dan tộc Ơ-uôn-khơ

cri

Đồng bào dân tộc Ơ-uôn-khơ sống ở lưu vực sông Nộn Giang và vùng núi từ lâu đã bắt đầu làm nghề nông kiêm săn bắn và thu lượm, họ lấy nông sản làm thức ăn chính, còn thịt động vật là thực phẩm phụ, ngày thường họ thích dùng mỡ gấu, mỗi khi bắt được gấu, dù mùa đông hay mùa hè, họ đều rán mỡ. Đồng thời họ cũng bắt đầu trồng rau, gồm rau cải trắng, cà-rốt, đậu cô ve v,v.

Dân tộc Ơ-uôn-khơ chủ yếu uống chè pha sữa. Cách làm chè pha sữa như sau: đun sôi nước chè, lọc lấy nước chè, rồi cho ít hạt kê rang và muối vào nước chè, cho sữa tươi với lượng thích hợp, đun sôi là được. Khi uống, có thể cho bơ hoặc bã sữa theo khẩu vị của mình. Ngoài ra, họ cũng uống chè pha bột mì rang, chè thịt. Chè pha bột mì rang là một loại chè pha sữa trong có thêm bột mì rang; chè thịt là một loại chè pha sữa trong có thêm miếng thịt chín. Đồng bào dân tộc Ơ-uôn-khơ sống ở rừng còn uống sữa hươu thuần hóa chỉ có ở địa phương, sữa hươu thuần hóa màu xám, có nồng độ cao, thơm ngon, cũng có thể làm chè pha sữa.

Thói quen ăn uống trong lễ tết và nghi lễ:

Ngoài tết âm lịch và những ngày tết giống với các dân tộc thiểu số lân cận khác ra, dân tộc Ơ-uôn-khơ còn ăn "tết Mi-dao-lu" vào một ngày hạ tuần tháng 5 âm lịch. Mi-dao-lu có ý nghĩa chào mừng được mùa. Khi ăn tết, mọi người mặc áo đẹp, đàn ông tổ chức hoạt động cắt bờm ngựa và đuôi ngựa, khi đó mỗi gia đình làm nghề chăn nuôi đều chuẩn bị món ăn phong phú mời người thân và bạn bè. Dân tộc Ơ-uôn-khơ hiếu khách và rất chú trọng lễ phép. Khi khách đến thăm gia đình, chủ nhà đặt nệm da ở đâu, khách ngồi ở đó, không được tuỳ ý di chuyển nệm da. Sau khi khách yên vị, bà chủ bưng lên chè pha sữa, rồi nấu thịt động vật, sau khi nấu chín, bà chủ dùng dao thái một miếng nhỏ vứt vào đống lửa, rồi đưa thịt cho khách. Nếu là khách quý đến thăm, chủ nhà còn đưa sữa hươu thuần hoá cho khách. Khi tiếp khách, dân tộc Ơ-uôn-khơ nhất thiết phải có rượu, ngoài uống rượu trắng ra, mỗi gia đình dân tộc Ơ-uôn-khơ đều ngâm rượu hoa quả rừng. Khi chúc rượu, chủ nhà nâng cốc, rót một ít vào lửa, uống một miếng trước, rồi mới mời khách uống. Dân tộc Ơ-uôn-khơ cho rằng, nếu mình không chiêu đãi khách khứa, thì mình cũng không được người khác quan tâm sau khi xa nhà.


1  2