|
Dân tộc Mãn: treo cờ ăn tết
Dân tộc Mãn chia thành 4 "Kỳ" là Hồng Kỳ, Hoàng Kỳ, Lam Kỳ và Bạch Kỳ. Khi ăn tết, đồng bào thuộc Hồng Kỳ treo cờ màu đỏ trên cửa, đồng bào thuộc Hoàng Kỳ treo cờ màu vàng trên cửa, đồng bào thuộc Lam Kỳ treo cờ màu xanh da trời trên cửa, và đồng bào thuộc Bạch Kỳ treo cờ màu trắng trên cửa. Những lá cờ này có đồ án và màu sắc tươi đẹp, tượng trưng cho sự khởi đầu tốt lành của năm mới.
Dân tộc Bạch: "Phóng Cao Thăng"
Khi ăn tết, đồng bào dân tộc Bạch ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc thường tổ chức một hoạt động chúc mừng với tên là "Phóng Cao Thăng". Cái gọi là "Phóng Cao Thăng" là cho thuốc nổ vào ống tre, rồi châm lửa, thế là cây tre bay lên trời cao hàng trăm thước.
Dân tộc Động: Liên hoan khèn
Khi ăn tết, đồng bào dân tộc Động ở tỉnh Quý Châu và tỉnh Hồ Nam Trung Quốc luôn tổ chức một hoạt động quần chúng là Liên hoan khèn. Hoạt động này nói chung là do hai làng bàn bạc cùng tổ chức. Đoàn đại biểu của hai làng chính thức tiến hành cuộc thi ca múa đệm bằng khèn trên quảng trường. Khán giả của hai làng nhảy múa theo nhạc để cùng hưởng niềm vui.
Nhóm người San-ni thuộc Dân tộc Di: ăn bánh trôi
Đối với đồng bào nhóm người San-ni thuộc Dân tộc Di, cúng tổ tiến và ăn cơm đêm giao thừa phải diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc. Sau buổi trưa, mỗi nhà cài cánh cây xanh trên cửa, và treo một chiếc mũ đan bằng cỏ trên cánh cây. Đây là lời cảnh báo mang ý là: đừng vào?Đừng trò chuyện?Ngay cả người trong nhà cũng không được trò chuyện to tiếng. Trong tiếng nhóm người San-ni, từ "bánh trôi" và từ "ăn tết" chung một từ. Nên đồng bào San-ni nhất thiết phải ăn bánh trôi khi ăn tết. 1 2 3
|