Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-28 16:18:40    
Bắc Kinh trù bị một cách khoa học và lý trí thế vận hội năm 2008

cri

Vì vậy, tại phiên họp toàn thể lần thứ 116 Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế họp tại A-ten tháng 8 năm 2004, sau khi suy xét trù tính chung đối với sự an toàn, đầu tư và thời gian thi công các sân, nhà thể thao, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã nêu ra lui lại một năm thời gian hoàn thành xây dựng các sân, nhà thể thao thế vận hội Bắc Kinh. Ngoài một số ít dự án cần hoàn thành vào nửa cuối năm 2006 do nhu cầu thi đấu quốc tế ra, các sân, nhà và công trình phụ liên quan đều sẽ lần lượt hoàn thành vào năm 2007. Về việc này, ông Thiệu Thế Vĩ, Phó chủ nhiệm Phòng tuyên truyền báo chí Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh nói, hoàn thành xây dựng sân, nhà thể thao không phải càng sớm càng tốt, mà phải nhìn nhận với thái độ thực tế, thích hợp mới là tốt. Ông nói:

"Trong năm vừa qua, chính quyền nhân dân thành phố và Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã tiến hành điều chỉnh ưu hóa đối với tất cả công trình thế vận hội Bắc Kinh, sự điều chỉnh này là rất cần thiết, theo tiêu chuẩn "Thực dụng, gọn gàng rõ rệt", đã thu được hiệu quả rất tốt."

Trên vấn đề kinh phí tổ chức thế vận hội Bắc Kinh, Bắc Kinh cũng quyết tâm rút bài học kinh nghiệm thành công, học cách tính toán kỹ càng của A-ten. Theo thống kê của cơ quan tài chính Hy Lạp, thế vận hội A-ten đã trở thành thế vận hội đắt nhất trong lịch sử, kinh phí tổ chức đã lên tới khoảng 9 tỉ đồng ơ-rô, sau khi kết thúc thế vận hội, rất nhiều sân, nhà thể thao bỏ không, chính phủ Hy Lạp cũng đã gánh vác gánh nặng tài chính nặng nề. Bởi vậy, trong quá trình xây dựng "Ổ chim", sân vận động chính thế vận hội năm 2008, thể theo thái độ khoa học chú trọng thực tế, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nêu ra điều chỉnh ưu hoá đối với phương án công trình, mong hạ thấp giá thành với tiền đề không ảnh hưởng chất lượng công trình. Qua nghiên cứu, luận chứng nhiều lần của các chuyên gia về kiến trúc, kết cấu v,v, thành phố Bắc Kinh quyết định bỏ phương án thiết kế cũ nóc nhà có thể đóng mở, đồng thời giảm nhiều lượng gang thép phải dùng thông qua ưu hoá kết cấu gang thép. Chuyên gia cho rằng, phương án "Ổ chim" sau khi điều chỉnh không những không hạ thấp chất lượng thiết kế, ngược lại đã nâng cao hơn nữa độ an toàn của kết cấu, đồng thời khiến giá thành công trình trở lại trong phạm vi hợp lý. Cuối tháng 12 năm 2004, sân vận động "Ổ chim" qua ưu hoá phương án đã khôi phục xây dựng. Ngoài ra, xuất phát từ việc sử dụng sau thế vận hội và sử dụng đầy đủ những công trình hiện có, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh dự định tiến hành điều chỉnh đối với 5 sân, nhà thể thao thế vận hội, hiện nay họ đang thảo luận với Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế và các Tổ chức thể thao quốc tế liên quan.

Điểm lại công tác năm qua, giáo sư Tôn Kiện đã đánh giá cao công tác trù bị thế vận hội Bắc Kinh, giáo sư nói:

"Năm 2004, thế vận hội Bắc Kinh đã trải qua một năm 'Lý trí'. Từ người quyết sách đến người làm việc bình thường, mọi người làm việc nghiêm chỉnh, học tập khoa học và rút kinh nghiệm nước ngoài, tin rằng trong 4 năm tới, Bắc Kinh sẽ trù bị tổ chức thế vận hội với quan niệm khoa học và lý trí hơn."


1  2