Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-28 16:18:40    
Bắc Kinh trù bị một cách khoa học và lý trí thế vận hội năm 2008

cri

Nghe Online

Năm 2004 là một năm rất quan trọng đối với việc trù bị thế vận hội Bắc Kinh năm 2008, các sân, nhà thể thao lần lượt khởi công xây dựng, kế hoạch phát triển thị trường tiến hành thuận lợi, biểu tượng và khẩu hiệu thế vận hội trưng tập với toàn cầu đã gây tiếng vang mạnh mẽ... điều quan trọng hơn là, sau khi chứng kiến sự thành công to lớn của thế vận hội A-ten, Bắc Kinh quyết tâm nghiêm chỉnh học tập kinh nghiệm tiên tiến của A-ten, xem xét và điều chỉnh lại quan niệm trù bị thế vận hội của mình với thái độ khoa học và lý trí hơn.

Sau khi thế vận hội A-ten kết thúc tốt đẹp vào tháng 8 năm 2004, đã đánh dấu thế vận hội đã chính thức bước vào "Chu kỳ Bắc Kinh". Khi thăm Bắc Kinh vào cuối tháng 10 năm 2004, chủ tịch Ủy ban Ô-lim-pích quốc tế Rốt-giơ nói, thế vận hội Bắc Kinh đã từ "Giai đoạn quy hoạch" tiến vào giai đoạn "Thực thi toàn diện". Trong thời gian thế vận hội A-ten, Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh đã cử hơn 400 người đi A-ten, học tập và rút kinh nghiệm thành công của thế vận hội A-ten. Những người tham gia học tập về đều nói: Trong quá trình trù bị thế vận hội 7 năm của A-ten, tuy luôn bị Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế phê bình và báo chí nghi ngờ, nhưng người Hy Lạp theo đuổi niềm tin "Hoàn thành công việc vào giờ phút cuối cùng" đã làm việc thêm ca thêm giờ trong 3 năm cuối cùng, rốt cục biến nguy hiểm thành vô sự, đã tổ chức một thế vận hội được chủ tịch Rốt-giơ đánh giá là "Tiêu chuẩn cao như giấc mơ". Ngược lại với ̣ "Giọng điệu thấp" ban đầu của thế vận hội A-ten, sau khi xin đăng cai thành công thế vận hội năm 2008, Bắc Kinh đã nêu ra phải tổ chức một thế vận hội xuất sắc nhất, trong 3 năm qua, Uỷ ban Ô-lim-pích quốc tế luôn hết lời khen ngợi công tác trù bị thế vận hội của Bắc Kinh, do đó toàn thế giới đều tràn đầy sự mong đợi đối với thế vận hội năm 2008, cho rằng Bắc Kinh nhất định sẽ vượt A-ten. Song, sự tổ chức thành công của thế vận hội A-ten, chắc chắn đã nêu ra yêu cầu cao hơn đối với thế vận hội Bắc Kinh. Chuyên gia Trung tâm thế vận hội nhân văn Trường đại học nhân dân TQ, giáo sư Tôn Kiện nêu rõ:

"Ban tổ chức thế vận hội Bắc Kinh cảm nhận sâu sắc rằng, sự thành công to lớn của thế vận hội A-ten đã khiến họ cảm nhận thấy áp lực, Bắc Kinh chỉ có nỗ lực nhiều hơn, mới có thể giành được thành tích như A-ten. Trong công tác trù bị này, điều then chốt nhất là, nhân viên công tác Bắc Kinh nhất định phải giữ đầu óc tỉnh táo, kiên trì tinh thần khoa học và lý trí."

Một số sân, nhà thể thao thế vận hội A-ten hoàn thành xây dựng khi còn mười mấy ngày thì khai mạc thế vận hội, tuy phía A-ten thừa nhận, họ quả thực có chút chậm trễ trong việc xây dựng sân, nhà thể thao, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc tổ chức thế vận hội đúng thời hạn. Ngược lại, họ cho rằng sân, nhà thể thao hoàn thành vào phút cuối cùng, về khách quan đã tiết kiệm một khoản tiền lớn dùng để bảo trì sân, nhà thể thao cho A-ten. Còn Bắc Kinh sau khi xin đăng cai thành công đã từng nói, tất cả sân, nhà thể thao thế vận hội năm 2008 đều sẽ hoàn thành một năm rưỡi trước ngày khai mạc thế vận hội, tức hoàn thành trước cuối năm 2006. Nếu Bắc Kinh làm được như vậy sẽ lập kỷ lục các sân, nhà thể thao được hoàn thành sớm nhất trong các thế vận hội từ trước đến nay. Song, sân, nhà thi đấu hoàn thành trước thời hạn một năm rưỡi, cố nhiên là có đủ thời gian để tổ chức các cuộc thi đấu tập dượt, nhưng số tiền dùng để bảo trì sân, nhà thể thao trước ngày khai mạc thế vận hội cũng sẽ tăng thêm chi phí cho thành phố tổ chức.

1  2