Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-27 17:41:14    
Thể thao TQ năm 2004 rất có sức hấp dẫn

cri

Ngày 26 tháng 9, giải vô địch thế giới công thức một chặng TQ (Giải thưởng lớn TQ) lần đầu tiên tổ chức tại Thượng Hải. Kể từ năm 2004, Thượng Hải sẽ liên tục 7 năm tổ chức giải vô địch thế giới công thức một. Chủ tịch Công ty quản lý Giải công thức một Éc-lê-xtông nói, Thượng Hải giành được quyền tổ chức, là vì công thức một không muốn để mất thị trường tiềm năng to lớn ở TQ, cũng vì các nhà tài trợ đội xe công thức một từ lâu đã để ý tới thị trường TQ.

Cũng với lý do như vậy, các tổ chức thể thao quốc tế khác cũng lần lượt "Đổ bộ" xuống TQ: Tháng 7 năm 2004, cúp bóng đá Châu Á lần đầu tiên tổ chức tại TQ; tháng 10, hai trận đấu thử nghiệm NBA lần đầu tiên tổ chức tại Bắc Kinh và Thượng Hải; trung tuần tháng 12, Liên đoàn trượt băng nghệ thuật quốc tế lần đầu tiên tổ chức giải chung kết giải thưởng lớn trượt băng nghệ thuật tại Bắc Kinh; năm 2004 giới thể thao TQ còn ký hợp đồng tổ chức các giải thế giới trong năm 2005 và mấy năm tới như giải đánh gôn, giải quần vợt.

TQ liên tiếp tổ chức các giải quốc tế trình độ cao, đã tăng cường sự giao lưu giữa giới thể thao TQ với giới thể thao quốc tế, đồng thời đã thể hiện với thế giới tiềm năng tiêu thụ to lớn của thị trường thể thao TQ. Ông Lý Dũng, phó tổng thư ký Liên đoàn bóng gôn, chuyên gia thị trường thể thao TQ nói, tổ chức các giải xuất sắc thế giới sẽ giúp giới thể thao TQ hội nhập tốt hơn với thể thao thế giới.

"Tổ chức thi đấu như vậy, trước tiên rất có lợi cho việc phổ cập và mở rộng những môn này, mời các vận động viên hàng đầu thế giới đến TQ, hiệu ứng ngôi sao có thể đóng vai trò phổ cập và thúc đẩy đối với bản thân môn thể thao. Điểm thứ hai, thông qua một số sân bãi và khán giả TQ, cũng có thể khiến thế giới hiểu biết hiện trạng phát triển của TQ, đối với Hiệp hội chúng tôi, TQ cũng phải mở rộng tầm mắt của mình, làm quen với thông lệ quốc tế trong việc vận hành giải thi đấu quốc tế, hiểu rõ cách làm trên quốc tế, khi mở rộng phải áp dụng phương thức gì. Mấy mặt này đều rất có lợi đối với chúng tôi."

TQ tổ chức các giải xuất sắc thế giới cũng mang lại thu nhập phong phú cho các tổ chức thể thao quốc tế, để giành được quyền tổ chức giải công thức một, trong 7 năm, mỗi năm Thượng Hải sẽ nộp 30 triệu đô la Mỹ tiền tổ chức giải cho Liên đoàn xe hơi quốc tế, số tiền này gấp ba lần số tiền các thành phố Âu Mỹ tổ chức giải công thức một giao nộp hiện nay, còn NBA chỉ tổ chức một trận thử nghiệm tại Bắc Kinh đã có thu nhập 3 triệu đô la Mỹ.

Thành công của thể thao TQ trong năm 2004, khiến nhiều người TQ cảm thấy hài lòng và tự hào. Thái Phi, một người hâm mộ thể thao Bắc Kinh nói, so với việc vận động viên TQ giành được thành tích xuất sắc tại thế vận hội, ở trong nước có thể thưởng thức nhiều giải quốc tế trình độ cao như vậy cũng khiến anh cảm thấy rất phấn khởi.

"Tôi thấy năm 2004 là một năm lớn của thể thao TQ, vận động viên TQ đã giành được thành tích tốt trong nhiều giải thế giới, ví dụ như thế vận hội A-ten, khiến nhân dân TQ cảm thấy rất phấn chấn. Năm 2004 TQ còn có nhiều tiếp xúc với các giải lớn thế giới, ví dụ như giải công thức một lần đầu tiên đến TQ, giải NBA lần đầu tiên đến TQ, điều này khiến TQ tiếp xúc nhiều hơn với giới thể thao quốc tế, cũng khiến mối liên hệ giữa TQ với thế giới ngày càng chặt chẽ."


1  2