Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-10 15:39:07    
Công cuộc tái thiết sau thiên tai sóng thần ở Ấn-độ dương gánh nặng đường xa

cri

Thế nhưng tình hình hiện nay cho thấy muốn thực hiện mục tiêu nói trên còn có khó khăn nhất định.

Trước hết, khoản tiền viện trợ liệu có cấp đủ và kịp thời hay không. Hiện nay số tiền mà Cộng đồng quốc tế cam kết viện trợ cho các nước bị thiên tai sóng thần đã lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó nhiều nước và tổ chức quốc tế còn cam kết sẽ giảm, xóa nợ hoặc tạm phong toả các khoản nợ của các nước bị thiên tai. Thế nhưng dư luận quốc tế nêu rõ, vấn đề chủ yếu nhất hiện nay là cộng đồng quốc tế liệu có thực hiện cam kết hay không. Bởi vì trong các hành động cứu trợ nhân đạo quốc tế trước kia, trường hợp các nước viện trợ nuốt lời thường xuyên xảy ra. Bởi vậy ngành hữu quan đã ra lời kêu gọi, mong Cộng đồng quốc tế đặc biệt là các nước viện trợ chủ yếu cùng Ngân hàng thế giới, ngân hàng phát triển châu Á, ngân hàng phát triển Hồi giáo và các cơ quan tài chính-tiền tệ quốc tế cần phải cung cấp và xây dựng cơ chế tài chính cần thiết để đảm bảo cho chương trình khôi phục của các nước bị thiên tai được thực hiện.

Hai là, sự viện trợ cần phải bền vững và hữu hiệu. Tuy Cộng đồng quốc tế đã tiến hành điều phối đối với hành động cứu trợ trong khuôn khổ của Liên hợp quốc, nhưng công cuộc tái thiết sau thiên tai là một quá trình lâu dài và gian nan, việc cung cấp viện trợ một cách bền vững và hữu hiệu là điều không dễ dàng. Để đảm bảo cho việc viện trợ của cộng đồng quốc tế đối với các nước bị thiên tai được tiến hành một cách có trật tự và hữu hiệu, đảm bảo cho vật tư việc trợ được chuyển tới tay người bị nạn, Hội nghị đặc biệt các nhà lãnh đạo A-xê-an về vấn đề sau động đất và sóng thần diễn ra ngày 6 tại In-đô-nê-xi-a đã yêu cầu Tổng thư ký Liên hợp quốc An-nan bổ nhiệm một đại diện đặc biệt phụ trách triệu tập hội nghị quốc tế các nước viện trợ nhằm đảm bảo cho những nỗ lực của cộng đồng quốc tế giúp các nước bị thiên tai khôi phục và tái thiết được tiến hành một cách liên tục.

Quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại là một quá trình đấu tranh giữa con người với thiên tai. Đúng như lời thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nói, động đất và sóng thần ở Ấn-độ dương không những là thảm hoạ của các nước hữu quan mà cũng là thảm họa của toàn nhân loại, bởi vậy toàn nhân loại chỉ có cùng nhau chung lưng đấu cật mới có thể giúp các nước bị thiên tai xây dựng lại quê nhà.


1  2