Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-10 15:39:07    
Công cuộc tái thiết sau thiên tai sóng thần ở Ấn-độ dương gánh nặng đường xa

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: hiện nay các nước bị thiên tai sóng thần ở Ấn-độ dương đã bước vào giai đoạn khôi phục và tái thiết. Theo dự kiến, công cuộc khôi phục và tái thiết có thể mất 5 đến 10 năm, tốn kém hơn 10 tỷ đô-la Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng do công cuộc khôi phục và tái thiết sau thiên tai rất đồ sộ, nhiệm vụ năng nề, không có một quốc gia nào có thể một mình gách vác, bởi vậy Cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ.

Việc khôi phục và tái thiết của các vùng bị thiên tai chủ yếu bao gồm 3 mặt: Một là, khôi phục sản xuất và đời sống bình thường của nhân dân vùng bị thiên tai. Việc này vừa đòi hỏi phải đảm bảo các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân vùng thiên tai lại phải khiến cho cảm tình và tâm lý của họ được khôi phục bình thường. Điều này cần phải trải qua nhiều năm nỗ lực mới có thể thực hiện được. Ngoài ra khôi phục kinh tế và sản xuất của vùng bị thiên tai là điều rất quan trọng, trọng điểm là chấn hưng ngành du lịch, bởi vì du lịch là ngành quan trọng của các nước bị thiên tai lần này.

Hai là, sớm xây dựng cơ chế cảnh báo sóng thần ở khu vực Ấn-độ dương. Do khu vực này trước kia ít xảy ra sóng thần, nên vùng này chưa có cơ chế cảnh báo sóng thần hữu hiệu. Sóng thần và những tổn thất to lớn do sóng thần gây ra lần này đã làm cho các nước bên bờ Ấn-độ dương nhận thức được tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng cơ chế cảnh báo.

Ba là, tái thiết về mặt tư tưởng, tức tăng cường giáo dục bảo vệ môi trường. Chuyên gia hữu quan nêu rõ: sự phá hoại đối với thiên nhiên do hoạt động của con người là nguyên nhân quan trọng khiến cho sóng thần gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản lần này. Tại vùng bờ biển hiện nay các khách sạn mọc lên như nấm, người đông như nêm, rất nhiều thực vật và bãi san hô có thể phòng ngừa sóng thần ở vùng biển gần đã bị thoái hóa do hoạt động của con người gia tăng. Có thể nói sóng thần ở Ấn-độ dương đã dóng lên tiếng chuông cảnh tỉnh không những cho vùng bị thiên tai mà còn cho cả thế giới.

1  2