Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-01-06 17:41:20    
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, TQ nguyện tích cực tham gia tái thiết và phát triển của các vùng bị thiên tai dưới các hình thức

cri

"Một là: viện trợ khẩn cấp. Hai là: giúp các nước tái thiết, sớm khôi phục sản xuất. Ba là: chấn hưng lại ngành du lịch của các nước bị thiên tai. Bốn là: xây dựng cơ chế cảnh báo thiên tai. Năm là: tăng cường chia sẻ và giao lưu thông tin. Sáu là: phát huy đầy đủ vai trò của các cơ chế hiện có. Bẩy là: TQ sẽ tịch cực tham gia chương trình viện trợ do Liên hợp quốc, các tổ chức Quốc tế và A-xe-an làm chủ đạo".

Thủ tướng Ôn GiaBảo nói, TQ nguyện điều chỉnh và bổ sung các vật tư cứu trợ, cử nhân viên y tế theo yêu cầu của Chính phủ và nhân dân các nước bị thiên tai. Thủ tướng nói, TQ đã hứa là làm, những cam kết của TQ nhất định sẽ được thực hiện tốt. Trước kia, hiện nay và sau này đều như vậy.

"Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã giới thiệu về sự giúp đỡ thực chất của TQ đối với công cuộc tái thiết của các nước bị thiên tai".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, Chính phủ TQ sẽ hợp tác với các nước bị thiên tai, giúp đỡ xây dựng cơ sở hạ tầng như cầu đường, trường học, bệnh viện v.v. Sẽ ủng hộ các doanh nghiệp TQ tham gia tái thiết và phát triển của các vùng bị thiên tai thông qua các hình thức cho vay tín dụng chính phủ, vay không lấy lãi hoặc lãi suất thấp v.v. Chính phủ TQ sẽ khuyến khích du khách TQ tới các nước bị thiên tai du lịch một khi điều kiện được khôi phục, hợp tác với các nước hữu qaun triển khai giáo dục phổ cấp những kiến thức phòng chống thiên tai cho nhân dân và khách du lịch. Chính phủ TQ nguyện giúp các nước xung quanh đặt biệt là các nước bị thiên tai thiết lập các trạm và mạng lưới giám sát động đất và cảnh báo thiên tai.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói, TQ sẽ tổ chức cuộc hội thảo về cảnh báo sóng thần TQ—A-xê-an vào hạ tuần tháng giêng tại Bắc Kinh. TQ còn sẵn sàng tổ chức hội nghị giảm nhẹ thiên tai Châu Á, và đầu tư cho các dự án thành lập cơ sở đào tạo, hội nghị giao lưu kinh nghiệm về các mặt phòng chống thiên tai, cứu trợ thiên tai, tái thiết v.v. Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn kiến nghị sự hợp tác và đối thoại giữa TQ với A-xê-an, A-xê-an với TQ, Nhật và Hàn Quốc cũng như cả châu Á cần phải coi việc giảm nhẹ thiên tai, phòng chống thiên tai và cứu trợ thiên tai là lĩnh vực hợp tác trọng điểm.


1  2