Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-30 20:44:01    
TQ–A xê an tăng nhanh nhịp bước phát triển hợp tác kinh tế thương mại

cri

Nói một cách khách quan là Khu mậu dịch tự do đều đem lại sự ảnh hưởng hai mặt đối với TQ và A xê an. Một là, dù là người sản xuất hay người tiêu dùng, đều sẽ được lợi từ tự do hóa mậu dịch và hạ thấp thuế. Mặt khác, sau khi hạ thấp thuế, sản phẩm nước ngoài sẽ ồ ạt tiến vào, sẽ gây va chạm không nhỏ đối với sản phẩm trong nước.

Vậy các nước A xê an phải chăng sẽ thu được lợi ích càng to lớn hơn từ Khu mậu dịch tự do? Ông Lục Kiện Nhân vạch rõ, TQ hiện đã trở thành nước lớn xuất khẩu tại khu vực châu Á, nội địa TQ có thị trường nhập khẩu ít nhất là 500 tỷ đô la, còn các nước A xê an là nguồn nhập khẩu chủ yếu của TQ, việc TQ tiếp tục mở rộng thị trường sẽ thu hút ngày càng nhiều sản phẩm của khối A xê an, đây là việc đáng mừng đối với các nước A xê an, TQ kinh tế tăng trưởng sẽ không tạo thành mối đe dọa đối với khối A xê an. Ông Lục Kiện Nhân nói: 

" Chúng tôi không muốn thông qua việc xây dựng khu mậu dịch tư do để hãnh diện với thiên hạ, chúng tôi chỉ mong thông qua việc tự do hóa đầu tư thương mại của cả khu vực, hạ thấp thuế quan, loại trừ hàng rào thuế quan, khiến mậu dịch song phương giữa TQ và A xê an được tăng lên với mức lớn, mưu cầu hai bên cùng có lợi".

Hội trợ TQ – A xê an lần đầu tiên tổ chức tại Nam Ninh Quảng Tây TQ tháng 11 năm 2004 là một việc làm mang tính thực chất, do chính phủ TQ áp dụng nhằm xúc tiến đàm phán khu mậu dịc tự do. Theo thống kê, tổng kim ngạch giao dịch hàng hóa của hội trợ đầu tiên lần này là 1 tỷ 84 triệu đô la Mỹ, giữa TQ và các doanh nghiệp A xê an đã ký 58 dự án đầu tư. Khi đánh giá về hội trợ TQ – A xê an lần này, người phát ngôn báo chí Bộ thương mại TQ Sùng Tuyền nói:

"Hội trợ TQ –A xê an sẽ trở thành một mặt bằng quan trọng nữa tăng cường sự hợp tác giữa đôi bên, mặt bằng này sẽ là điều kiện cung cấp cho chính phủ TQ tăng cường giao lưu thương mại với các nước A xê an càng cụ thể , càng trực tiếp và càng tiện lợi hơn, tạo cơ hội mở rộng sự hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp của TQ va các nước A xê an, khiến đôi bên cùng chia hưởng nguồn lợi do tự do hóa mậu dịch và nhất thể hóa kinh tế khu vực đem lại".

Năm 2005, việc xây dựng khu mậu dịch tư do TQ – A xê an sẽ khởi động toàn diện theo dự định, việc đầu tư và hợp tác song phương trong các lĩnh vực sẽ càng được mở rộng hơn nữa. TQ sẽ trước sau như một với thái độ chân thành và vụ thực, cùng các nước A xê an nắm bắt cơ hội, sâu sắc sự hợp tác kinh tế thương mại, thực hiện khu vực cùng phồn vinh.


1  2