Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-30 20:44:01    
TQ–A xê an tăng nhanh nhịp bước phát triển hợp tác kinh tế thương mại

cri

Năm 2004 sắp qua đi là một năm TQ và A xê an tăng nhanh nhịp bước phát triển hợp tác kinh tế thương mại. Sự phát triển hợp tác kinh tế thương mại giữa TQ và A xê an trong một năm qua được thể hiện trong ba đặc điểm sau đây.

 Trước hết, thương mại giữa song phương tăng trưởng nhanh chóng. Theo thống kê của Bộ thương mại, từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, kim ngạch mậu dịch song phương giữa TQ và A xê an đạt 84 tỷ 610 triệu đô la Mỹ, tăng 35,2 % so với năm ngoái, trong đó, TQ nhập khẩu từ các nước A xê an là 51 tỷ 400 triệu đô la, xuất khẩu sang A xê an là 33 tỷ 570 triệu đô la. Theo đà việc khởi động toàn diện tiến trình khu mậu dịch tư do TQ - A xê an, mục tiêu do thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nêu ra đưa kim ngạch mậu dịch giữa song phương trong năm 2005 vượt 100 tỷ đô la rất có triển vọng được thực hiện trước thời hạn.

Hai là kết cấu hàng hóa xuất nhập khẩu không ngừng được ưu hóa. Ông Lục Kiện Nhân phó giám đốc sở nghiên cứu Châu Á- Thái bình dương viện khoa học xã hội TQ phân tích cho rằng: 

"TQ ngoài nhập khẩu hàng nông sản, nguyên vật liệu và sản phẩm quặng của A xê an ra, còn nhập khẩu nhiều thiết bị và linh kiện điện tử. Hàng xuất khẩu của TQ sang các nước A xê an nguyên trước đây chủ yếu là những sản phẩm thuộc loại hình tập trung sức lao động như hàng dệt may, giầy dép v v, hiện nay, sản phẩm cơ điện và điện tử đã trở thành sản phẩm chính của TQ xuất khẩu sang các nước A xê an. Điều đáng chú ý là, việc buôn bán sản phẩm của ngành chế tạo được tăng trưởng mạnh nhất trong 10 năm qua, điều này chứng tỏ kết cấu thương mại giữa TQ và A xê an đã được nâng cao hơn nhiều so với vài năm trước".

Ba là TQ nhập siêu mậu dịch từ A xê an tăng mạnh, từ tháng 1 đến thang 10, TQ nhập siêu mậu dịc từ A xê an đã đạt tới 17 tỷ 100 triệu đô la. Các nước Phi líp pin, Ma lai xi a v v đã trở thành 10 nguồn nhập siêu thương mại lớn nhất của TQ. Việc TQ xuất hiện nhập siêu mậu dịch từ A xê an với số tiền lớn như vậy chủ yếu có hai nguyên nhân sau đây: Một là, sau khi thực hiện chính sách thu hoạch sớm được khởi động từ đầu năm nay, một số nước A xê an đã tăng thêm lượng xuất khẩu hàng nông sản như: Rau xanh, Hoa quả v v sang TQ, nên đã dẫn đến nhập siêu của TQ tăng lên. Hai là, do nhu cầu về nguyên vật liệu của TQ tăng lên, mới dẫn tới nhập siêu tăng lên.

Một năm nay, việc thúc đẩy sự hợp tác thương mại giữa TQ và A xê an còn có mấy sự kiện đáng lưu ý.

Ngày 29 tháng 11 năm 2004, TQ và A xê an đã ký " Hiệp nghị mậu dịch hàng hóa của hiệp nghị khung hợp tác kinh tế toàn diện" và "Hiệp nghị cơ chế giải quyết tranh chấp", đã mở ra một lối đi bằng phẳng cho việc khởi động toàn diện khu mậu dịch tư do TQ- A xê an vào năm 2005. Khi đề cập tới lợi ích thực tế của đôi bên do việc khởi động toàn diện khu mậu dịch tự do đem lại, ông Trương Thiếu Cương vụ phó vụ quốc tế bộ ngoại thương TQ nói: 

"Qua việc thành lập khu mậu dịch tư do, TQ và A xê an có thể tiến thêm một bước hạ thấp bục cửa mậu dịch hàng hóa, Đây có nghĩa là mậu dịch giữa đôi bên sẽ mở rộng hơn nữa, cơ hội hợp tác mở rộng hơn nữa, nhu cầu về năng lực sản xuất trong nước cũng sẽ được mở rộng hơn nữa, đây là điều rất có lợi cho các doanh nghiệp và nhân dân của hai bên. Ngoài ra, xét về ngành dịch vụ và lĩnh vực đầu tư, trên cơ sở lời cam kết của hai bên với tổ chức thương mại thế giới, tiến tới hạ thấp bục cửa ngành dịch vụ và lĩnh vực đầu tư của mỗi bên, đây cũng có nghĩa là việc lưu động vốn sẽ càng thông thoáng hơn, sự nới rộng của đầu tư và dịch vụ có lợi ích lớn lao đối với việc mở rộng sản xuất, cũng như phúc lợi của người tiêu dùng ".

1  2