Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-30 17:16:57    
"Đối thoại văn minh" chứng tỏ con đường phát triển hoà bình của TQ

Xin Hua

Năm 2004 được mọi người coi là "Năm Châu Âu" ngoại giao của TQ: Đầu năm chủ tịch Hồ Cẩm Đào đi thăm Pháp, tổng thống Pháp Si-rắc, tổng thống I-ta-li-a Xi-am-pi, thủ tướng Đức Xrô-ê-đơ lần lượt đến thăm TQ, còn thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo thì hai lần thi thăm Châu Âu trong một năm. "Sự đối thoại dồn dập" giữa TQ với Châu Âu không những đã tăng thêm sự tin cậy chính trị, mà còn trở thành nhân tố thúc đẩy sự đa cực hoá thế giới và đa nguyên hoá văn minh văn hoá.

Ngoài ra, quan hệ Trung Nga, quan hệ Trung Mỹ, tiếp tục thúc đẩy, sự hợp tác hữu nghị láng giềng giữa TQ với các nước xung quanh không ngừng nâng cao, vị thế cơ sở quan hệ với các nước đang phát triển đã được củng cố thêm một bước, những thứ đó đều là thành quả phong phú giành được qua sự đối thoại tích cực.

Giám đốc Chu Lập Quần nói, những nỗ lực thúc đẩy đối thoại văn minh của TQ đang chứng tỏ với thế giới, TQ không những là nước lớn chịu trách nhiệm, mà còn là nước lớn hữu nghị và mở cửa."

Hiển nhiên, TQ ngày nay không thỏa mãn thu hút nền văn hoá ưu tú của thế giới như kiểu trăm con sông đổ về biển cả. Với truyền thống văn hoá và kinh nghiệm lịch sử sâu đậm của mình, TQ còn tích cực giới thiệu với thế giới đặc điểm rõ nét của nền văn hoá Trung Hoa, đưa ra đóng góp cho việc phong phú nền văn hoá thế giới và thúc đẩy sự tiến bộ văn minh loài người.

Tháng 7 năm 2004, trong thời gian đại hội di sản văn hoá thế giới lần thứ 28, quan niệm và chí khí thúc đẩy sự đối thoại văn minh, thúc đẩy sự đa dạng văn hoá của nước chủ nhà TQ đã được thế giới cùng ngợi ca.

Ngày văn hoá TQ, liên hoan văn hoá TQ, mùa văn hoá TQ nhằm quảng bá văn hoá TQ cũng đã dấy lên làn sóng văn hoá TQ tại các nước Mông Cổ, U-crai-na, Nga, Bồ Đào Nha v,v.

Tại Châu Phi xa xôi, năm nay TQ lại mở "Chuyến đi Châu Phi của văn hoá TQ" trong thời gian một tháng, dấu chân của những sứ giả văn hoá TQ đã trải rộng khắp 11 nước phía nam sa mạc Sa-ha-ra, những nơi đi đến nhà hát chật ních, khán giả hoan hô.

Cách đây ít lâu, Học viện Khổng Tử với tôn chỉ dạy Hán ngữ, truyền bá văn hóa Trung Hoa đầu tiên đã thành lập tại Hàn Quốc. Học viện Khổng Tử tại Mỹ, Thuỵ Điển, U-dơ-bê-ki-xtan cũng sẽ lần lượt khánh thành. Theo kế hoạch của bộ giáo dục, TQ sẽ mở 100 học viện Khổng Tử như vậy trên toàn cầu trong mấy năm tới.

Học viện Khổng Tử Hoặc giả sẽ khiến càng nhiều người phương tây biết chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài của TQ và thưởng thức mặt nạ kinh kịch màu sắc rõ nét của TQ .


1  2