Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-30 17:16:57    
"Đối thoại văn minh" chứng tỏ con đường phát triển hoà bình của TQ

Xin Hua
Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Tân Hoa Xã, ông Trương Tây Minh, Phó giám đốc Sở nghiên cứu Tin tức với Truyền bá Viện khoa học xã hội TQ nêu rõ, người TQ hội nhập vào làn sóng toàn cầu hoá chưa bao giờ mở cửa như vậy với thế giới như ngày nay.

"Trong tiến trình toàn cầu hoá kinh tế, sự giao lưu văn hoá giữa TQ với nước ngoài đã đạt tới mức sâu rộng chưa từng có trong lịch sử."

Trong năm vừa qua, sự kiện giao lưu văn hoá giữa TQ với nước ngoài sáng đẹp nổi bật nhất là "Năm văn hoá Trung Pháp".

Phó giám đốc Trương Tây Minh đánh giá nói: "Thúc đẩy sự giao lưu văn hoá giữa các nước và đối thoại giữa các nền văn minh khác nhau, là con đường tất yếu hoà bình nhân loại, phát triển đất nước và tiến bộ xã hội của thế giới ngày này."

Bởi vậy, ông nêu rõ, trong bố cục mới thế giới với nhận thức chung giá trị và cân bằng thực lực còn chưa hình thành, bản thân "Năm văn hoá" do nhà lãnh đạo hai nước Trung Pháp đề xướng thực thi đã được giao phó nội hàm sâu sắc hơn; sự khác biệt văn hoá không những không trở thành lý do xung đột giữa hai loại văn minh, ngược lại là cơ sở cùng tồn tại cùng phồn thịnh của nó. Văn minh có thể thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau phồn thịnh trong đối thoại và giao lưu, đồng thời thúc đẩy hệ thống toàn cầu tiến theo hướng ổn định, hài hoà và công bằng hơn.

Tháng 10 năm 2004, tổng thống Pháp Si-rắc đến thăm TQ đã trịnh trọng mở màn cho Năm văn hoá Pháp. Tổng thống Si-rắc nói: "loài người chỉ có thông qua đối thoại giữa nền văn minh khác nhau, mới có thể xây dựng một thế giới mở cửa và tôn trọng lẫn nhau." Cùng tháng, tại hội nghị thượng đỉnh Á Âu lần thứ 5 tổ chức tại Hà Nội Việt Nam, TQ và Pháp đã cùng nêu ra Tuyên bố đối thoại văn hoá với văn minh hội nghị Á Âu, chủ trương tôn trọng tính đa dạng văn minh văn hoá, đã được tán thành rộng khắp.

Tháng 11, khi chủ tịch nước TQ Hồ Cẩm Đào đi Chi Lê tham gia hội nghị không chính thức nhà lãnh đạo A-pếch và đi thăm bốn nước Châu Mỹ La Tinh, hoạt động văn hóa "Cảm nhận TQ" tổ chức tại Ác-hen-ti-na và Bra-xin cũng khiến nhân dân vùng lục địa Nam Mỹ nhận thức được sự say mê hấp dẫn của TQ phương đông.

"Nước lớn đang phát triển đi con được phát triển hoà bình không thể không có hợp tác chiến lược, không thể không có sự đối thoại và giao lưu giữa các nền văn hóa, lịch sử và quan niệm giá trị khác nhau, không thể không kiên trì sự thống nhất đối lập, nhất thể đa nguyên và hoà nhưng khác nhau." Giám đốc Sở nghiên cứu quan hệ quốc tế Học viện ngoại giao Chu Lập Quần nói với phóng viên.

Giám đốc Chu Lập Quần nói: "Vai trò của TQ trong việc hóa giải cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chứng tỏ bản lĩnh của TQ tạo dựng sàn đối thoại trong công việc quốc tế ngày càng chín chắn."

1  2