Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2004-12-29 19:52:00    
Nhìn lại những cụm từ "nóng" ở TQ trong năm 2004

Xin Hua
Nhìn lại những cụm từ "nóng" ở TQ trong năm 2004 mọi người rất dễ nhận ra những cụm từ được sử dụng với tần suất cao nhất đã phản ánh lên sự phát triển và biến thiên về chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc, tác động và làm thay đổi thói quen trong tư duy và đời sống của người TQ một cách êm ả.

"Lấy con người làm gốc": đây là từ vựng chính trị có tần suất sử dụng cao trong năm 2004. Hiện nay tư tưởng "lấy con người làm gốc" đang trở thành quan niệm làm việc của các cấp chính quyền.

"Năng lực cầm quyền": Hội nghị trung ương 4 khóa 16 của Đảng cộng sản TQ coi việc "xây dựng năng lực cầm quyền" là nghị trình trung tâm của hội nghị. Năng lực cầm quyền không những liên quan với tiền đồ của Đảng cộng sản TQ mà còn liên quan tới sự vinh nhục của 1,3 tỷ nhân dân TQ.

"Quản lý nhà nước theo pháp luật": Cùng với việc ban hành thực thi một loạt các pháp luật, pháp qui như Luật cho phép hành chính, việc thi hành quyền lực của các cơ quan hành chính đã được qui phạm một bước.

"Điều tiết vĩ mô": Trước việc đầu tư cho tài sản cố định tăng qúa nhanh, mối quan hệ cung cầu và vận tải về than, điện, dầu mỏ trở nên căng thẳng, khối lượng phát hành tiền mặt quá nhiều...Chính phủ TQ đã thực thi chính sách điều tiết vĩ mô một cách kịp thời và quả quyết, nhằm duy trì sự phát triển kinh tế hài hoà và ổn định.

"Văn kiện số 1": Văn kiện số 1 của Trung ương lần thứ 6 sau 18 năm đã mang lại hạnh phúc lớn lao cho 900 triệu nông dân TQ. Thống kê cho thấy, thu nhập tiền mặt của nông dân TQ trong 3 qúi đầu năm 2004 tăng 11,4%, việc cải cách thuế và lệ phí đã giảm 30% gánh nặng cho nông dân.

1  2